Ngày 10/11, tại Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đình Chèm thuộc phường Thụy Phương, UBND quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội phối hợp với Báo Tuổi trẻ Thủ đô tổ chức họp báo giới thiệu về Chương trình nghệ thuật “Linh thiêng đình Chèm - Dòng chảy tinh hoa”. Theo đó, chương trình diễn ra lúc 20h10 ngày 18/11, được chia làm 3 chương, gồm: “Mạch nguồn văn hiến”, “Kiệt tác ngàn năm - lắng hồn dân tộc” và “Bừng sáng tinh hoa”. Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng: Tùng Dương, Kyo York, Thái Thùy Linh, Ngọc Ký, Viết Danh, Hà Myo, Quách Mai Thy, Lê Anh, Lê Trang, Vũ đoàn Oscar, Vũ đoàn Lavender...

leftcenterrightdel
 Chương trình “Linh thiêng đình Chèm - Dòng chảy tinh hoa’’ lần đầu tiên được tổ chức tại không gian của ngôi đình Chèm cổ kính.

Đặc biệt, chương trình sẽ có hai sân khấu, trong đó lần đầu tiên trên sông Hồng sẽ có một sân khấu thực cảnh do Tổng đạo diễn Mai Thanh Tùng lên ý tưởng và dàn dựng, hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả một trải nghiệm vô cùng lý thú. Tiếp nối dòng chảy tinh hoa, trong chương trình sẽ có bản hòa ca của các bộ môn nghệ thuật truyền thống như: Hát xẩm Hà Nội, xòe Thái, dân ca quan họ Bắc Ninh, dân ca Mường…

Phát biểu tại buổi giới thiệu về chương trình, bà Lê Thị Thu Hương, Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm - Trưởng Ban chỉ đạo chương trình “Linh thiêng đình Chèm - Dòng chảy tinh hoa’’ cho biết, thực hiện Chương trình 06/Ctr-TU về xây dựng và phát triển người Hà Nội thanh lịch, văn minh và Nghị quyết 09/NQ-TU về phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô, quận đã triển khai rà soát kỹ các nội dung liên quan trên tất cả các mảng, xây dựng kế hoạch lớn, kế hoạch chuyên đề thực hiện các chương trình trên.

leftcenterrightdel
 Bà Lê Thị Thu Hương, Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm - Trưởng Ban chỉ đạo chương trình “Linh thiêng đình Chèm - Dòng chảy tinh hoa’’ phát biểu tại buổi họp báo.

Trong đó, chương trình “Linh thiêng đình Chèm - Dòng chảy tinh hoa’’ lần này là một nội dung nằm trong một nghị quyết chuyên đề của quận. Theo bà Hương, quận Bắc Từ Liêm có rất nhiều tiềm năng, thế mạnh về văn hóa lịch sử. Trong đó, quận có 136 di tích, 35 di sản văn hóa phi vật thể, 63 di tích được Nhà nước xếp hạng di tích lịch sử văn hóa (gồm 1 di tích quốc đặc biệt, 48 di tích cấp quốc gia, 14 di tích cấp thành phố), 73 cơ sở thờ tự... Quận còn có 29 lễ hội với 3 lễ hội được đưa vào Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trong đó có lễ hội Đình Chèm...

Cũng theo bà Hương, quận Bắc từ Liêm luôn xác định văn hóa là nguồn lực vô cùng quý báu, cần được đầu tư, khai thác; đồng thời, việc bảo tồn, phát huy và phát triển các giá trị văn hóa lịch sử là nhiệm vụ phải được thực hiện thường xuyên. Thời gian qua, quận đã triển khai nhiều dự án lớn về giao thông như: Xây dựng trục Tây Thăng Long, trục đường Vành đai 3.5... nhằm tăng tính kết nối giữa quận với các địa phương, giúp Bắc Từ Liêm giao lưu văn hóa với các quận, huyện, tình, thành; đặc biệt là kết nối, lan tỏa các hoạt động văn hóa lịch sử, phát huy thế mạnh từ các di tích lịch sử trên địa bàn.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi họp báo giới thiệu về chương trình.

Trong thời gian tới, quận Bắc Từ Liêm sẽ triển khai đầu tư các vườn hoa, cây xanh khu đô thị theo dọc trục Tây Thăng Long; Hoàn thành mới 15 trường nhằm xây dựng văn hóa từ học đường để sớm xây dựng con người văn minh. Đồng thời, quận sẽ triển khai 2 tour du lịch kết nối làng hoa, các điểm di tích; Phối hợp với các quận, huyện hai bên dải sông Hồng để phát triển du lịch tâm linh...

“Chúng tôi mong muốn thông qua chương trình này sẽ giúp mọi người được biết tới lịch sử đình Chèm, lịch sử của quận Bắc Từ Liêm; từ đây mở ra các hoạt động lan tỏa kết nối văn hóa giữa Bắc Từ Liêm và các quận, huyện, tỉnh, thành trong thời gian tới”, Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm chia sẻ.

Được biết, chương trình nhằm mục đích phát huy tiềm năng, thế mạnh của quận Bắc Từ Liêm, nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp, cộng đồng xã hội về ngành thiết kế và công nghiệp sáng tạo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của quận. Sự kiện cũng nhằm góp phần tuyên truyền, giới thiệu về định hướng phát triển mới của TP Hà Nội, các tiềm năng, cơ hội hợp tác trong lĩnh vực thiết kế sáng tạo; kết nối và phát huy giá trị văn hóa lịch sử, kiến trúc trên địa bàn các quận theo trục sông Hồng trong quá trình tái thiết đô thị gắn với phát triển không gian sáng tạo, phục vụ phát triển công nghiệp văn hóa.

Minh Hiếu