Cụ thể, 12 di tích vừa được xếp hạng Di tích quốc gia bao gồm:

1. Quần thể Danh lam thắng cảnh Tam Chúc, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

2. Di tích lịch sử Căn cứ địa Lạt Sơn (gồm: Đền thờ nữ tướng Lê Chân; Núi Giát Dâu; Đồi Bụt), xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

3. Di tích lịch sử Mộ và Khu lưu niệm Nam Cao, xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

4. Danh lam thắng cảnh Bát Cảnh Sơn, xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

5. Di tích lịch sử Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Ngọc Vừng, xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

6. Di tích lịch sử Đền thờ Trương Định, xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

7. Di tích lịch sử Đền Hào Kiệt, xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

8. Di tích lịch sử Mộ và Nhà thờ Hoàng Kế Viêm, xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

9. Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Đội Thanh niên xung phong công tác Trung ương (15/7/1950), xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

10. Di tích lịch sử Địa điểm hoạt động của Ban Giao thông Liên lạc Trung ương (1947 - 1954), xã Bình Thành, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

11. Danh lam thắng cảnh Bàn Than – Hòn Mang – Hòn Dứa, xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

12. Di tích lịch sử Địa điểm tập kết ra Bắc năm 1954 tại Cao Lãnh, phường 6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh Di tích Quốc gia đền thờ Trương Định. Ảnh: Như Ý

Được biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã yêu cầu UBND các cấp nơi có di tích được xếp hạng di tích Quốc gia, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Hữu Hoa