Liên quan đến vụ việc trên, ngày 19/9, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn video ghi lại hình ảnh trong lớp học tại Hà Nội, một học sinh nam, dáng người to cao đang giằng co, túm tóc, thậm chí còn ghì giật ngã cô giáo xuống nền.
Điều đáng nói, khi cô giáo rơi vào tình cảnh như vậy nhưng nhiều em học sinh trong lớp chỉ ngơ ngác đứng nhìn cũng như không chạy đi gọi người đến ngăn chặn hành vi bạo lực của học sinh đối với cô giáo của mình.
Ngay khi đoạn video được lan truyền, chia sẻ khiến người xem không khỏi bàng hoàng, thảng thốt, khó có thể tin đoạn video đó lại xảy ra trong môi trường giáo dục khi học sinh lại có những hành vi đi ngược lại truyền thống “tôn sư trọng đạo” như vậy.
    |
 |
Hình ảnh cắt từ đoạn video ghi lại cảnh nam học sinh túm tóc, ghì, rồi quật ngã cô giáo. |
Còn báo cáo của UBND phường Định Công cho biết, vào hồi 15 giờ 15 phút ngày 16/9/2025, tại lớp 7A14, cô H. giáo viên chủ nhiệm, trong giờ chuyển tiết, phát hiện em Tr.M.Tr (lớp trưởng) đang cầm đồ chơi sắc nhọn có nguy cơ gây mất an toàn. Cô đã yêu cầu học sinh giao nộp.
Khi cô H. cầm giữ đồ vật, em L.G.B. đứng lên, yêu cầu cô trả lại.
Trước sự kiên quyết của giáo viên, em B. đã có hành vi quá khích: kéo tóc, ghìm người cô giáo xuống để giật lại đồ chơi. Hành vi này diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều bạn trong lớp.
Một số học sinh đã kéo rèm che, tránh để học sinh ngoài lớp nhìn thấy.
Sau sự việc, cô H. lập tức báo cáo Ban Giám hiệu. Hiệu trưởng đã trực tiếp lên lớp, yêu cầu học sinh B. xin lỗi công khai và yêu cầu các học sinh ngồi gần (em T. và em H.) viết tường trình.
Các em cho biết, do bạn B. hành động quá khích, không thể làm gì. Nhà trường cũng yêu cầu học sinh L.G.B. viết bản tường trình, đồng thời mời phụ huynh em đến làm việc ngay trong chiều cùng ngày. Phụ huynh em B. đã có mặt, gửi lời xin lỗi cô H. và xin phép cho con nghỉ học ngày 17/9/2025 để kiểm tra sức khỏe tâm lý.
Ngày 18/9/2025, gia đình tiếp tục liên hệ, trình bày kết quả khám và xin cho học sinh đi học lại bình thường.
Buổi chiều cùng ngày, Ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh đã họp, thống nhất hướng giải quyết: phụ huynh nhận trách nhiệm, xin lỗi cô giáo và cam kết phối hợp giáo dục con; cô H. đồng ý bỏ qua sau khi em B. xin lỗi; đồng thời gia đình xin được đón con về quản lý, giáo dục trong 10 ngày.
    |
 |
Trường THCS Đại Kim nơi xảy ra vụ việc. |
Đến ngày 19/9/2025, sự việc cơ bản được nhà trường giải quyết, tinh thần cô giáo đã ổn định. Tuy nhiên, trên một số trang mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại sự việc, gây ảnh hưởng đến dư luận và hình ảnh nhà trường.
UBND phường Định Công xác định sự việc xảy ra tại Trường THCS Đại Kim là nghiêm trọng, không chỉ gây ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn, danh dự và uy tín của giáo viên mà còn tác động tiêu cực đến môi trường giáo dục, gây bức xúc trong dư luận.
Quan điểm xử lý của chính quyền địa phương là phải bảo đảm sự công bằng, khách quan, kiên quyết xử lý nghiêm hành vi sai phạm để giữ gìn tính tôn nghiêm của người thầy và kỷ cương trong nhà trường. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng cần đặt trọng tâm vào việc giáo dục, giúp học sinh nhận thức rõ sai lầm, có cơ hội sửa đổi và tái hòa nhập tập thể, tránh tình trạng em bị kỳ thị hoặc bỏ học.
Ngay sau khi nhận được thông tin về sự việc trên, UBND phường đã kịp thời báo cáo Văn phòng UBND Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao, Thường trực Đảng ủy phường Định Công để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết sự việc. Đồng thời, UBND phường đã chỉ đạo Công an phường khẩn trương vào cuộc để xác minh sự việc, làm rõ nhằm bảo đảm sự thượng tôn pháp luật, qua đó răn đe, ngăn chặn những hành vi bạo lực hoặc chống đối thầy cô.
Ngay sau khỉ sự việc xảy ra, Ban giám hiệu Trường THCS Đại Kim đã nhanh chóng xử lý theo thẩm quyền. Nhà trường tổ chức cho học sinh vi phạm trực tiếp nhận lỗi và xin lỗi công khai với giáo viên trước tập thể lớp, đồng thời mời phụ huynh đến làm việc để cùng thống nhất các biện pháp giáo dục, tạo điều kiện cho học sinh sửa sai và rèn luyện lại hành vi.
Đồng thời yêu cầu gia đình đưa cháu đi khám, kiểm tra sức khỏe tâm lý, tuy nhiên, sau khi đi khám gia đình chưa cung cấp được cho nhà trường kết quả kiểm tra sức khỏe. Song song với đó, nhà trường đã kịp thời quan tâm, động viên, ổn định tinh thần cho cô giáo H., tránh để sự việc gây thêm áp lực, ảnh hưởng đến công tác giảng dạy.
    |
|
Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội. |
Trở lại đoạn Video lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người đánh giá, đây là một sự việc rất nghiêm trọng và gây phẫn nộ trong xã hội. Hành vi học sinh túm tóc, ghìm cô giáo không chỉ là vi phạm đạo đức mà còn đi ngược lại truyền thống của dân tộc ta.
Nhà trường vốn là môi trường giáo dục, nơi thầy cô không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn rèn luyện nhân cách cho học sinh. Không cho phép học sinh có những hành vi như vậy.
Theo Thông tư 08 hướng dẫn về việc khen thưởng và thi hành kỷ luật học sinh các nhà trường phổ thông có quy định 5 hình thức kỷ luật gồm: khiển trách trước lớp, khiển trách trước hội đồng kỷ luật nhà trường, cảnh cáo trước toàn trường, đuổi học một tuần lễ và hình thức cao nhất là đuổi học một năm.
Song quy định mới được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định trong Thông tư 19 có hiệu lực từ 31/10 đã bỏ 5 hình thức kỷ luật trên. Hình thức kỷ luật cao nhất theo thông tư mới đối với học sinh là viết bản tự kiểm điểm có xác nhận và cam kết của gia đình.