Mới đây, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một bài viết tố giáo viên cơ sở mầm non Monfit Kids đánh học sinh gây tấy đỏ ở lưng và mông. Theo đó, ngày 27/11, gia đình chị M.N. (phụ huynh học sinh) đến đón con mình là cháu P. thì phát hiện cháu bé bị buộc vào ghế, có vết tấy đỏ ở lưng và mông. Khi được hỏi, giáo viên cơ sở mầm non này giải thích do cháu bé nghịch nên cô giáo làm như vậy.

Trước thông tin đó, ngày 30/11, UBND TP Hạ Long đã ra quyết định đình chỉ hoạt động cơ sở mầm non Monfit Kids (phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) do bà Nguyễn Thị Thu Trang làm chủ.

leftcenterrightdel
Cơ sở mầm non Monfit Kids. 

Chính quyền TP Hạ Long ngay sau đó đã yêu cầu phường Trần Hưng Đạo mời lực lượng công an, Phòng GD&ĐT TP Hạ Long, phụ huynh học sinh và đại diện cơ sở mầm non đến làm rõ vụ việc.

Cụ thể, tại cuộc làm việc, chị N. (phụ huynh tố cáo) cho rằng bị hiểu lầm và thừa nhận không hề có sự viêc con mình bị bạo hành tại trường như nội dung phản ánh trên Facebook. Người mẹ này sau đó cũng tự viết đơn gửi cơ quan chức năng xin rút kinh nghiệm, sửa sai.

Ngay sau khi làm sáng tỏ vụ việc, chính quyền TP Hạ Long đã dỡ bỏ quyết định đình chỉ cơ sở mầm non trên và yêu cầu chị N. phải rút kinh nghiệm về sau. Do hiểu lầm và được giải quyết nội bộ nên phía thành phố không phạt hành chính chị N. về hành vi đưa tin sai sự thật.


Khánh An