Theo Sở GD&ĐT Thanh Hóa, bão số 10 đã gây thiệt hại nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sản xuất của người dân trong tỉnh. Mưa lớn kéo dài sau bão khiến nước lũ trên các sông dâng cao, vượt đỉnh lịch sử, gây ngập sâu trên diện rộng. Hàng chục nghìn ngôi nhà bị ngập, nhiều hộ dân phải sơ tán, các khu dân cư chìm trong biển nước, trong đó, hệ thống trường học cũng bị tàn phá nặng nề.

leftcenterrightdel
 Thanh Hoá là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 10.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tại Công văn số 17074/UBND-KTTC ngày 6/10/2025 về việc triển khai Quyết định số 2171/QĐ-TTg ngày 2/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ, Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã tiến hành rà soát, thống kê thiệt hại và đề xuất hỗ trợ tổng số tiền 197.920.394.358 đồng.

Khoản kinh phí này dự kiến sẽ được phân bổ cho 69 cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh để mua sắm bổ sung trang thiết bị, đồ dùng dạy học, đồng thời tu sửa, xây dựng lại cơ sở vật chất bị hư hỏng do thiên tai. Mục tiêu là, sớm ổn định việc dạy và học, đảm bảo điều kiện học tập an toàn cho giáo viên và học sinh trong năm học mới.

Cụ thể, Trường TH&THCS Cẩm Lương (xã Cẩm Tú) sẽ được di dời đến vị trí mới an toàn hơn, với tổng kinh phí đầu tư hơn 18 tít đồng. Trường Tiểu học Cổ Lũng (xã Cổ Lũng) được xây dựng lại hoàn toàn, đồng thời trang bị mới hệ thống thiết bị dạy học hiện đại như máy chiếu, bảng tương tác, với tổng kinh phí trên 20 tỷ đồng.

Tại xã Lam Sơn, Trường Tiểu học Lam Sơn sẽ được xây mới 16 phòng học kiên cố, giúp hàng trăm học sinh vùng lũ sớm có lớp học ổn định, kinh phí khoảng 20 tỷ đồng. Trong khi đó, Trường THPT Ba Đình – một trong những điểm trường chịu thiệt hại nặng nhất – được đề xuất xây mới 3 dãy nhà học, cải tạo lại khu nhà xe và khuôn viên giáo viên, với tổng vốn đầu tư hơn 40 tỷ đồng.

Đại diện Sở GD&ĐT Thanh Hóa cho biết, nguồn kinh phí này khi được phê duyệt sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc khắc phục hậu quả sau bão, giúp các trường học sớm khôi phục hoạt động dạy và học, tạo điều kiện ổn định tâm lý cho giáo viên, học sinh và phụ huynh.

Đề xuất gần 198 tít đồng lần này không chỉ là nguồn lực khắc phục thiệt hại trước mắt mà còn hướng đến mục tiêu xây dựng hệ thống trường học kiên cố, an toàn, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ngành Giáo dục Thanh Hóa đặt mục tiêu trong năm 2026 sẽ hoàn thành 100% công tác sửa chữa các điểm trường bị ảnh hưởng, đồng thời xây dựng kế hoạch di dời, nâng cấp các cơ sở nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt cao.

Đinh Huê - Quỳnh Anh