Qua 2 phần thi cấp thành phố “Nhận diện thủ lĩnh”, “Hành trình thủ lĩnh”, Ban tổ chức chọn ra 5 thí sinh xuất sắc nhất vào chung kết hội thi. Các thí sinh vào chung kết tiếp tục tài phần thi “Thủ lĩnh tỏa sáng” với 2 nội dung thi tài năng, thi trình bày giải pháp nâng cao chất lượng công tác Hội và phong trào sinh viên.

leftcenterrightdel
 Thí sinh Trần Đắc Diên (trường Đại học Duy Tân, Đà Nẵng) xuất sắc giành giải nhất hội thi. (Ảnh: BTC)

Kết quả, thí sinh Trần Đắc Diên (trường Đại học Duy Tân, Đà Nẵng) xuất sắc giành giải nhất hội thi, giải nhì thuộc về Phạm Đắc Nin (trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng), 2 giải ba thuộc về Nguyễn Thị Bích Luận (trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng) và Ngô Đức Quốc Khánh (trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng); giải khuyến khích thuộc về Lê Khánh Huyền (trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng).

Anh Lê Công Hùng – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP Đà Nẵng chia sẻ: “Hội thi “Thủ lĩnh sinh viên" Đà Nẵng năm 2022 diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là hoạt động nhằm kiểm tra, đánh giá kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động Hội của đội ngũ cán bộ sinh viên. Qua đó, tạo sân chơi giao lưu lành mạnh, trao đổi kinh nghiệm, thể hiện bản lĩnh, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong công tác Hội, phong trào sinh viên”.

L.T