leftcenterrightdel
 Tại sân bay quốc Tân Sơn Nhất, Bộ Tư lệnh TP HCM làm lễ xuất quân, tiễn Đoàn Khối Nữ du kích miền Nam hành quân ra Trung tâm huấn luyện quân sự Quốc gia 4, Hà Nội và tỉnh Điện Biên.

Đến dự lễ xuất quân, tiễn Đoàn nữ Du kích miền Nam lên đường làm nhiệm vụ có Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7; Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7; Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Phước Lộc; Phó Chủ tịch UBND TP HCM Ngô Minh Châu; Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP HCM; Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP HCM và Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP HCM Trần Kim Yến.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tiễn Đoàn Nữ du kích miền Nam lên máy bay ra Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4, TP Hà Nội.

Theo đó, Đoàn nữ du kích miền Nam sẽ cơ động ra Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4, Miếu Môn, TP Hà Nội tiếp tục triển khai huấn luyện giai đoạn 2 và giai đoạn 3 hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và thực hiện nhiệm vụ chính thức cùng các khối lực lượng vũ trang tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954– 7/5/2024) tại tỉnh Điện Biên.

Tại lễ xuất quân, tiễn Đoàn Nữ du kích miền Nam, Trung tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu từng nữ chiến sĩ dân quân tiếp tục khắc phục mọi khó khăn về thời tiết, vị trí huấn luyện mới, tổ chức luyện tập các giai đoạn tiếp theo, bảo đảm chất lượng cao nhất.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo Quân khu, TP HCM, Bộ Tư lệnh Thành phố tặng hoa, động viên Đoàn Nữ du kích miền Nam lên đường huấn luyện.
leftcenterrightdel
 Đoàn Nữ du kích miền Nam cho nhiệm vụ huấn luyện diễu binh, diễu hành.

Quá trình hành quân, huấn luyện phải tuyệt đối an toàn; từng cá nhân phải luôn đoàn kết hỗ trợ cho nhau trong mọi nhiệm vụ; bộ phận đảm bảo phải chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho khối nữ du kích miền Nam thực hiện tốt nhiệm vụ diễu binh, diễu hành tại lễ kỷ niệm sắp, tới xứng đáng với niềm tin của Quân khu 7, TP HCM và các cấp giao cho./.

Phi Sơn