Theo Bộ Tư lệnh TP HCM, năm 2024, ngoài các nhiệm vụ thường xuyên, Bộ Tư lệnh Thành phố được Quân khu giao tổ chức tuyển chọn, huấn luyện khối điều lệnh đội ngũ nữ du kích miền Nam đại diện Quân khu 7 tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

leftcenterrightdel
 Ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP HCM phát biểu tại buổi lễ.

Xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, niềm vinh dự của lực lượng vũ trang thành phố. Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Thành phố đã quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, triển khai chuẩn bị chu đáo, tổ chức tuyển chọn chặt chẽ và huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; đồng thời chỉ đạo bảo đảm mọi mặt cho khối nữ du kích miền Nam.

Các chiến sĩ nữ dân quân được tuyển chọn kỹ càng, có phẩm chất chính trị tốt, ngoại hình đẹp, trách nhiệm cao. Công tác chuẩn bị được tiến hành chặt chẽ, chu đáo; Ban Chỉ huy quân sự các quận, huyện và TP Thủ Đức kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; thường xuyên quan tâm thăm hỏi, động viên các đồng chí nữ dân quân và gia đình trong quá trình tham gia huấn luyện.

leftcenterrightdel
 Các nữ dân quân du kích tại lễ xuất quân.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP HCM cho biết, chiến thắng Điện Biên Phủ có ý nghĩa to lớn, mang tầm thời đại sâu sắc, sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam. Do đó lễ kỷ niệm 70 năm sẽ được tổ chức theo cấp quốc gia.

Theo kế hoạch Bộ Quốc phòng và Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TP HCM vinh dự, tự hào được tin tưởng huấn luyện đội. Đây là nhiệm vụ quan trọng vẻ vang nhưng không kém phần vất vả vì các đồng chí lần đầu tham gia nên phải huấn luyện từng động tác.

“Tôi biết sẽ còn nhiều khó khăn khi các đồng chí phải tập trung dài ngày, thời tiết nắng nóng. Khi đến Hà Nội, Điện Biên thời tiết sẽ còn thay đổi liên tục. Thay mặt lãnh đạo TP HCM, tôi trân trọng cảm ơn tình cảm Bộ Tư lệnh quân khu, cơ quan quân khu, cơ quan quân sự địa phương đã quan tâm, hỗ trợ thực hiện tốt đối với nhiệm vụ hết sức quan trọng này.

Đồng thời, tôi ghi nhận, biểu dương sự nổ lực, tinh thần trách nhiệm của chị em trong khối đội ngũ; các đồng chí đã không quản ngại, chủ động khắc phục khó khăn, tích cực tập luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ”, Phó Chủ tịch UBND TP HCM phát biểu.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo Quân khu 7, TP HCM, các cơ quan sở ngành đã có nhiều phần quà động viên các chiến sĩ.

Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP HCM cho biết, đây là niềm kiêu hãnh của cả miền Nam chứ không chỉ riêng TP HCM. Trung tướng Nguyễn Văn Nam nhận định đây là nhiệm vụ trọng tâm mà lãnh đạo TP HCM giao cho lực lượng vũ trang. "Các nữ dân quân hãy tự tin phía sau mình luôn có sự đồng hành, theo dõi, động viên. Các đồng chí hãy giữ gìn sức khỏe, an tâm tư tưởng để hoàn thành nhiệm vụ", Trung tướng Nam nói.

Tại lễ xuất quân, lãnh đạo Quân khu 7, TP HCM, các cơ quan sở ngành, doanh nghiệp đã có nhiều phần quà động viên các chiến sĩ./.

Phi Sơn - Đại Lánh