Ngày 12/3, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội công bố các môn thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm 2021-2022.

Theo đó, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm 2021-2022 được tổ chức vào ngày 29 và 30/5/2021 với 4 bài thi bắt buộc gồm các môn Toán, Văn, Ngoại ngữ và Lịch sử.

leftcenterrightdel
 Năm nay thí sinh Hà Nội thi vào lớp 10 sẽ thi thêm môn Lịch sử. Ảnh: Thủy Nguyên/Nhân dân.

Như vậy, đây là năm thứ hai (2019 và 2021) kỳ thi vào lớp 10 có thêm môn thi thứ tư là môn Lịch Sử.

Bài thi Lịch sử sẽ được ra dưới hình thức trắc nghiệm, làm trong 60 phút. Nội dung chủ yếu thuộc chương trình lớp 9, đảm bảo hai cấp độ nhận biết, thông hiểu và có một số câu ở cấp độ vận dụng.

Ngoài môn Lịch sử, thí sinh làm bài Toán và Ngữ văn trong 120 phút, dưới hình thức tự luận. Nội dung chủ yếu thuộc chương trình lớp 9, đảm bảo bốn cấp độ là nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao.

Môn Ngoại ngữ có hình thức và nội dung tương tự môn thứ tư, thí sinh được chọn một trong năm thứ tiếng gồm Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hàn.

Vũ Phương