leftcenterrightdel
 Marathon quốc tế Di sản Hạ Long là hoạt động văn hóa - thể thao thường niên diễn ra vào tháng 11 hàng năm tại thành phố Hạ Long. Ảnh: BTC

Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long bao gồm 4 cự ly: 42,195km, 21,097km, 10km và 5km. Tất cả các cự ly thi đấu sẽ xuất phát và về đích tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh (phường Hồng Hải, TP Hạ Long). Trong đó, cự ly full marathon (42,195km) và bán marathon (21km) sẽ xuất phát vào lúc 05h00 ngày 19/11; cự ly 10km và 5km xuất phát vào lúc 06h, cùng địa điểm.

Marathon quốc tế Di sản Hạ Long là hoạt động văn hóa - thể thao thường niên diễn ra vào tháng 11 hàng năm tại thành phố Hạ Long. Giải đã được Liên đoàn Điền kinh Thế giới (IAAF) và Hiệp hội Marathon và Chạy đường dài Quốc tế (AIMS) cấp chứng chỉ đường chạy đạt chuẩn; được bảo trợ về chuyên môn bởi Liên đoàn Điền kinh Việt Nam. Đồng thời, nằm trong hệ thống giải Marathon quốc gia chính thức của Liên đoàn Điền kinh Việt Nam.

Marathon quốc tế Di sản Hạ Long cũng đã được Runner’s World UK, tạp chí nổi tiếng trong làng chạy Marathon thế giới, bình chọn là một trong những giải có đường chạy đẹp độc đáo và hấp dẫn nhất hành tinh. Bên cạnh đó, Giải cũng được đánh giá là một trong những giải Marathon Quốc tế được tổ chức có tính chuyên nghiệp cao và vào loại tốt nhất tại Việt Nam, hướng tới tầm quốc tế.

Giải Marathon quốc tế Di sản Hạ Long 2023 là hoạt động nằm trong chuỗi kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh và 30 năm Ngày thành lập thành phố Hạ Long. Đồng thời hưởng ứng phong trào rèn luyện sức khoẻ; góp phần quảng bá điểm đến, cảnh quan thành phố du lịch Hạ Long, thu hút du khách đến tham quan, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch Quảng Ninh.

Giải Marathon quốc tế Di sản Hạ Long 2022 có sự tham gia của gần 6.000 vận động viên trong nước và khoảng 1.200 vận động viên quốc tế từ 42 quốc gia, vùng lãnh thổ.

 

Khánh An