Tối ngày 15/11, lãnh đạo UBND huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận cho biết, đến 18h, lực lượng cứu hộ và gia đình vẫn chưa tìm thấy cháu học sinh mất tích trước đó cùng ngày sau khi bị nước cuốn trôi.

Vào sáng cùng ngày, khi đi qua tràn ao Bầu Chùa, thuộc thôn Khánh Phước, xã Nhơn Hải, cháu T.T (SN 2011), học sinh lớp 6 Trường THCS Lương Thế Vinh, bị nước lũ cuốn, mất tích.

leftcenterrightdel
 Lực lượng cứu hộ khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm. Nguồn: Cứu hộ Ninh Hải.

Trên bờ tràn chỉ còn lại chiếc xe đạp, được xác định của cháu T.T.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng công an, quân sự, biên phòng, dân phòng, cùng phương tiện, phối hợp với người dân địa phương và đơn vị đặc công 5, tất cả khoảng 100 người, khẩn trương tổ chức tìm kiếm.

leftcenterrightdel
 Lực lượng cứu hộ trầm mình dưới làn nước lạnh trong nỗ lực tìm kiếm người mất tích. Ảnh: DQ.

Do ao Bầu Chùa rất rộng, lực lượng cứu hộ đã sử dụng cả lưới đánh cá để hỗ trợ hoạt động tìm kiếm.

Các hình ảnh hiện trường cho thấy, mọi người nắm tay nhau, dàn hàng ngang, trầm mình dưới làn nước lạnh đỏ ngầu trong nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích.

leftcenterrightdel
 Một góc ao Bầu Chùa, xã Nhơn Hải. Nguồn: Cứu hộ Ninh Hải.

Quá trình tìm kiếm đã vớt được một cặp sách, tuy nhiên đến cuối giờ chiều vẫn chưa tìm thấy cháu T.T.

Lãnh đạo UBND huyện Ninh Hải cho biết, do trời tối, lúc 18h, lực lượng cứu hộ tạm nghỉ và sẽ tiếp tục triển khai hoạt động tìm kiếm vào sáng ngày 16/11.

leftcenterrightdel
 Nước lũ tại xã Nhơn Hải vào sáng ngày 15/11. Nguồn: Thuong Hien.

Theo nguồn tin địa phương, đêm ngày 14 rạng sáng ngày 15/11 xảy ra mưa lớn khiến nhiều khu dân cư thuộc vùng trũng trên địa bàn ngập cục bộ, một số tuyến đường bị ngập sâu.

Trước diễn biến của thời tiết, sáng ngày 15/11, Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Thuận đã quết định cho học sinh nghỉ học ngày 15/11. Tuy nhiên vì nhiều llý do, một số học sinh chưa nhận được thông tin vẫn đến trường.

PV