Chiềng Hoa là xã mới được hợp nhất từ ba xã đặc biệt khó khăn: Chiềng Hoa, Chiềng Công và Chiềng Ân. Với đặc thù địa hình đồi núi phức tạp, dân cư chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều thiếu thốn, việc đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm tạo nền tảng cho phát triển sản xuất, ổn định đời sống và giảm nghèo bền vững.
Những năm qua, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự triển khai đồng bộ của các cấp chính quyền, đặc biệt là nguồn vốn từ Chương trình MTQG 1719, diện mạo nông thôn ở Chiềng Hoa đang khởi sắc từng ngày.
Công trình thủy lợi mang lại nguồn nước, tạo sinh kế bền vững
Một trong những công trình tiêu biểu được người dân nhắc đến là công trình thủy lợi bản Tốc Tát, hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2024. Với tổng vốn đầu tư gần 3,8 tỉ đồng từ Chương trình MTQG 1719, công trình này không chỉ cung cấp nguồn nước ổn định phục vụ sinh hoạt mà còn bảo đảm tưới tiêu cho hàng trăm héc-ta đất canh tác của người dân.
    |
 |
Nhờ có các công trình thủy lợi, việc dẫn nước về đồng ruộng thuận lợi, không còn cảnh thiếu nước sản xuất như trước. Có nước tưới, cây trồng phát triển tốt, năng suất tăng, đời sống người dân ngày càng khấm khá. Ảnh và nguồn tin Báo Sơn La |
Ông Giàng A Thọ, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Tốc Tát, chia sẻ: “Từ ngày có công trình thủy lợi, bà con chúng tôi đỡ vất vả hơn nhiều. Việc dẫn nước về đồng ruộng thuận lợi, không còn cảnh thiếu nước sản xuất như trước. Nhờ có nước tưới, cây trồng phát triển tốt, năng suất tăng, đời sống người dân ngày càng khấm khá.”
Để phát huy hiệu quả công trình, bản đã thành lập Tổ thủy nông cơ sở, phân công lịch trực, điều tiết nước hợp lý cho từng hộ sản xuất, bảo đảm công trình vận hành ổn định, bền vững.
Nhà văn hóa - Nơi hội tụ đời sống tinh thần của nhân dân
Cùng năm 2024, nhà văn hóa xã Chiềng Hoa cũng được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Công trình được xây dựng kiên cố, rộng hơn 200m², với tổng mức đầu tư gần 2,5 tỉ đồng, từ nguồn vốn CTMTQG 1719. Đây là địa điểm phục vụ hội họp, sinh hoạt cộng đồng, tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, đồng thời là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.
    |
 |
Công trình nhà văn hóa bản Đin Lanh được đầu tư nâng cấp giai đoạn 2021 - 2025. |
Ông Lò Văn Toàn, bản Chông, chia sẻ:“Trước đây, mỗi lần họp dân hay tổ chức phong trào đều phải mượn tạm nhà dân hoặc hội trường cũ chật hẹp. Giờ có nhà văn hóa mới, khang trang, bà con phấn khởi lắm. Đây không chỉ là nơi sinh hoạt, mà còn là chỗ gắn kết cộng đồng, khơi dậy tinh thần đoàn kết, góp phần hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới.”
Thực tế cho thấy, nhà văn hóa là “cầu nối” giúp chính quyền địa phương truyền tải các chủ trương, chính sách đến người dân, đồng thời cũng là không gian nuôi dưỡng đời sống tinh thần, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
Hơn 83 tỉ đồng đầu tư cho 26 công trình thiết yếu
Theo ông Cứ A Dạng, Chủ tịch UBND xã Chiềng Hoa, trong giai đoạn 2021-2025, xã đã được đầu tư hơn 83 tỉ đồng từ Chương trình MTQG 1719 để xây dựng và nâng cấp 26 công trình hạ tầng, gồm đường giao thông nông thôn, thủy lợi, nhà văn hóa, nhà công vụ và các công trình dân sinh khác.
Nhiều tuyến đường huyết mạch được mở mới và nâng cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, đi lại, kết nối vùng giữa Mường La - Chiềng Hoa - Bắc Yên, cùng các tuyến nội vùng như Chiềng Muôn - Chiềng Ân (cũ) và Chiềng Hoa -Pắc Ngà. Những tuyến đường này không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý mà còn mở rộng không gian kinh tế, tạo động lực thúc đẩy phát triển sản xuất hàng hóa, giao lưu thương mại và du lịch sinh thái.
Cùng với nguồn vốn nhà nước, xã Chiềng Hoa đã linh hoạt huy động nguồn lực xã hội hóa hơn 3,4 tỉ đồng, dùng để sửa chữa 3 phòng học, nhà bán trú THCS, nhà văn hóa và các tuyến đường nội bản. Xã cũng phối hợp cùng huyện Mường La thực hiện xóa nhà tạm cho 211 hộ nghèo, gia đình chính sách, lắp đặt 73 cột điện năng lượng mặt trời từ bản Tả đến bản Noong Xưa, thắp sáng nhiều tuyến đường nông thôn, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Đến nay, Chiềng Hoa có hơn 132 km đường bê tông, 21/35 bản có nhà văn hóa, nhiều khu dân cư được chiếu sáng bằng điện mặt trời. Hệ thống thủy lợi được cải tạo, nông thôn khang trang, đời sống nhân dân ổn định hơn.
Từ hạ tầng đến khát vọng phát triển
Nhờ sự quan tâm đầu tư của Nhà nước và sự đồng thuận, chung tay của người dân, Chiềng Hoa đang từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng thiết yếu, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số. Đó cũng là tiền đề quan trọng để xã sớm hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, hướng tới phát triển bền vững.
    |
 |
Nhà văn hóa Chiềng Hoa được đầu tư xây dựng phục vụ các hoạt động hội họp, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao tại xã. |
Ông Cứ A Dạng khẳng định: “Chúng tôi xác định hạ tầng là nền tảng, là ‘đòn bẩy’ để phát triển kinh tế - xã hội. Trong giai đoạn 2026 - 2030, xã sẽ tiếp tục ưu tiên đầu tư các công trình giao thông, thủy lợi và dân sinh, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển sản xuất hàng hóa theo hướng tập trung, liên kết chuỗi giá trị.”
Từ những con đường bê tông nối dài qua bản, những cánh đồng được tưới tiêu chủ động, những mái nhà văn hóa rộn ràng tiếng hát... có thể thấy Chiềng Hoa hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ. Những công trình được đầu tư không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn lan tỏa niềm tin và khát vọng vươn lên của đồng bào các dân tộc nơi đây.
Chương trình MTQG 1719, với mục tiêu xây dựng hạ tầng đồng bộ, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đang chứng minh hiệu quả thiết thực tại Sơn La. Từng công trình, từng con đường, từng nụ cười của người dân là minh chứng sống động cho chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước vì một vùng cao no ấm, bền vững và phát triển toàn diện.