Ngày 4/3, Công an quận Hải Châu bàn giao Seo Kyoung Won (SN  1969) và Kim Kwang Seung (SN 1956, quốc tịch Hàn Quốc) cho cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng để làm rõ về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, tối anh Lê Trần Tuấn Hoàng (SN 1978, TP.Đà Nẵng, hướng dẫn viên du lịch) dẫn đoàn khách Nhật Bản đến khách sạn trên đường Nguyễn Văn Linh (quận Hải Châu) nhận phòng.

Trong lúc đợi làm thủ tục, anh Hoàng ngồi trước khách sạn và đặt ba lô bên trong 150 triệu đồng ở bên cạnh. Lúc sau, anh Hoàng đi ra ngoài nhưng không mang theo ba lô, khi quay vào thì ba lô đã “không cánh mà bay”.

Sau khi nhận được trình báo, Công an quận Hải Châu tiến hành điều tra, xác minh được ông Seo Kyoung Won và ông Kim Kwang Seung là hai người có liên quan đến vụ việc và tiến hành mời về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan điều tra, cả hai khai đi từ casino xuống sảnh khách sạn thì phát hiện chiếc ba lô “không chủ” nên nảy sinh lòng tham, chiếm đoạt, rồi nhanh chóng rời khỏi khách sạn.

leftcenterrightdel
 ông Seo Kyoung Won và ông Kim Kwang Seung tại cơ quan điều tra  (Ảnh: Cơ quan điều tra cung cấp)

Kiểm tra bên trong balo có tiền , ông Seo Kyoung Won lấy số tiền ra rồi vứt ba lô lại trên đoạn đường từ siêu thị Korea Mart (trên đường Phạm Văn Đồng, quận Sơn Trà, Đà Nẵng)  đến một quán karaoke trên đường Lê Văn Quý. Sau đó, hai ông đón taxi đi ăn nhậu và hát hò.

Đến khoảng đêm cùng ngày, ông Kim về trước, ông Seo đón taxi đến Casino trên đường Võ Nguyên Giáp nhằm đổi toàn bộ số tiền trộm được còn lại thành 4.000 USD để đánh bạc. Chưa đầy 1 tiếng sau, ông ta chơi thua hết sạch số tiền nên trở lại khách sạn trước đó để nghỉ ngơi.

Hiện lực lượng đang tiến hành truy tìm tang vật là chiếc ba lô mà Seo Kyoung Won đã vứt lại.

 

Mộc Lan