Trước đó sáng 21/2, bà N.T.H. (SN 1949, ngụ huyện Bình Chánh) ngủ dậy và phát hiện căn nhà mình ở ấp 1, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TPHCM có dấu hiệu bị đột nhập.

Người phụ nữ vội kiểm tra thì phát hiện cửa sổ phòng ngủ bị cậy bung, song sắt cửa bị cắt. Quần áo, đồ đạc trong phòng bị lục tung.

Qua kiểm tra, bà H. phát hiện bị mất nhiều tài sản như: khoảng 150 triệu đồng tiền Việt, 15.000 USD, gần 5 lượng vàng, 1 số nữ trang cùng nhiều giấy tờ quan trọng.

Sau đó, bà đã tới công an trình báo. Người phụ nữ cho biết tài sản bị trộm trị giá gần 1 tỷ đồng.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, điều tra truy xét.

Sơn Tùng