Mất phương hướng khi leo núi!

Thông tin từ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, chiều ngày 4/9, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH), Công an tỉnh đã đến thăm hỏi 2 du khách người Nga bị lạc khi leo núi Cô Tiên, phường Bắc Nha Trang, vào tối trước đó.

Theo tin, tình hình sức khoẻ cũng như tinh thần của 2 du khách Kurochkin Sergei (SN 1987) và Tikhov Aleksei (SN 1994) đã ổn định.

leftcenterrightdel
 Khu vực núi Cô Tiên có cảnh quan đẹp, điểm cao quan sát trọn phố biển Nha Trang và được quy hoạch là công viên dã ngoại. Ảnh: NH.
leftcenterrightdel
 Lực lượng cứu hộ tìm thấy hai du khách trên núi Cô Tiên vào rạng sáng ngày 4/9. Nguồn: CA.

Hai du khách bày tỏ sự cảm kích khi được lực lượng chức năng giải cứu kịp thời và quan tâm đến tình hình sức khỏe của họ.

Trước đó, vào khoảng 21h40’ đêm ngày 3/9, Trung tâm thông tin cứu nạn 114 nhận được trình báo của chị M. - chủ căn hộ Greenhouse trên đường 23/10, phường Tây Nha Trang, Khánh Hòa, về việc 2 du khách người Nga đang bị lạc và kiệt sức khi leo núi Cô Tiên.

leftcenterrightdel
 Lực lượng cứu hộ sau khi đã tìm thấy và đưa hai 2 du khách xuống núi an toàn. Nguồn: CA.
leftcenterrightdel
 Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH- Công an tỉnh Khánh Hòa thăm hỏi sức khỏe 2 du khách Nga vào chiều ngày 4/9. Nguồn: CA.

Phản ứng với tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH đã điều động lực lượng, phối hợp với Công an phường và chính quyền sở tại, cũng như chủ căn hộ Greenhouse, tổ chức hoạt động cứu nạn, cứu hộ.

Đến 0h48’ rạng sáng ngày 4/9, lực lượng cứu hộ tiếp cận được 2 nạn nhân và đưa xuống núi an toàn.

Vì sao có thể lạc trên núi Cô Tiên?

Khu vực núi Cô Tiên rộng 1.591ha, có hai  ngọn, ngọn phía Bắc và ngọn phía Nam, đã được tỉnh Khánh Hòa quy hoạch là công viên dã ngoại.

Ngọn núi mà người dân và du khách thường leo được gọi là núi Cô Tiên, là ngọn phía Nam, có 3 đỉnh, lần lượt có độ cao khoảng 315m, 350m và 383m.

leftcenterrightdel
 Khu  vực đỉnh núi Cô Tiên không có rừng, trống trải với lối mòn sống trâu. Ảnh: NH.
leftcenterrightdel
 Núi Cô Tiên là điểm leo núi dã ngoại ưa thích của giới trẻ trong hơn chục năm qua. Ảnh: NH.
leftcenterrightdel
 Ngọn núi có cảnh sắc đẹp, nơi trẻ em yêu thích. Ảnh: NH.

Quãng đường từ chân núi qua các đỉnh 1, 2 và 3 dài khoảng 2km, là một lối mòn sống trâu.

Khu vực đỉnh núi không có rừng, trống trải, hầu như chỉ có cỏ tranh. Ngọn núi nằm kề khu phố và có sóng điện thoại nên, nếu leo núi Cô Tiên theo lộ trình thông thường thì rất khó có thể lạc, trong khi trên núi hầu như luôn có người.

leftcenterrightdel
 Hàng ngày có rất đông người dân, du khách lên núi Cô Tiên với nhiều mục đích khác nhau: thể dục, rèn thể lực, dã ngoại- thư giãn.. Ảnh: NH.
leftcenterrightdel
 Núi Cô Tiên thu hút không chỉ giới trẻ, mà cả người cao tuổi và các cháu thiếu nhi. Ảnh: NH.
leftcenterrightdel
 Khu vực sườn và chân núi, cây cối um tùm, che khuất tầm nhìn, rất dễ lạc, mất phương hướng khi cố xâm nhập. Ảnh: NH.

Thông tin của Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa không nói rõ tình huống lạc và vị trí tìm thấy hai du khách.

Một số phỏng đoán cho rằng, quá trình leo núi, từ trên các đỉnh núi, hai du khách có thể cố khám phá các vị trí mới dưới sườn núi hoặc tìm một lối đi tắt xuống núi.

leftcenterrightdel
Mật độ cây cối dày đặc trên sườn núi. Ảnh: NH.
leftcenterrightdel
Có rất  nhiều cây gai sắc nhọn. Ảnh: NH.
leftcenterrightdel
 Người leo núi cũng có thể bị lạc khi cố gắng khám phá cảnh quan và các vị trí mới trên núi Cô Tiên. Ảnh: NH.

Trong khi ở khu vực sườn và chân núi cây rừng dày, rậm rạp, che khuất tầm nhìn, nhiều cây gai, nếu không mang dao, rựa và dụng cụ cần thiết thì việc băng qua các cánh rừng này là không thể.

Trong tình huống không có lối mòn, người leo núi sẽ phải luồn lách qua các khoảng trống và sẽ nhanh chóng rơi vào tình trạng mất phương hướng và kiệt sức khi cố gắng tìm đường thoát ra.

PV