    |
 |
| Kết quả DCCI năm 2025 của Lào Cai. |
Nhìn rõ những điểm mạnh, hạn chế
Ngày 17/9, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai ký quyết định phê duyệt kết quả đánh giá DCCI năm 2025. Sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, DCCI được điều chỉnh gồm 3 bộ chỉ số: khối sở, ban; khối cơ quan ngành dọc và khối địa phương (xã, phường).
Ngày 24/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị công bố kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DCCI) tỉnh Lào Cai năm 2025. Theo đó, đối với khối sở, ban, ngành, kết quả đánh giá 22 lĩnh vực quản lý cho thấy điểm trung bình đạt 74,11/100 điểm. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai dẫn đầu với 78,17 điểm; tiếp đến là lĩnh vực Giao thông vận tải 75,87 điểm, Khoa học và công nghệ 75,18 điểm, Văn hóa, thể thao 75 điểm.
Ở chiều ngược lại, lĩnh vực Du lịch có điểm thấp nhất, 72,53 điểm; tiếp đến là Xây dựng 72,60 điểm và Đất đai 72,63 điểm.
Xét theo đơn vị, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai đạt 78,17 điểm, đứng đầu khối; Ban Quản lý các khu công nghiệp đạt 74,72 điểm; Sở Khoa học và Công nghệ 74,64 điểm; Sở Y tế 74,54 điểm. Sở Nông nghiệp và Môi trường đạt 72,94 điểm.
Một điểm đáng chú ý là tiêu chí hỗ trợ sản xuất, kinh doanh chỉ đạt 6,86 điểm, thấp hơn các trụ cột về môi trường kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy cạnh tranh và tăng trưởng bền vững, vai trò kiến tạo của chính quyền. Đây là một trong những nội dung cần được nhìn nhận từ thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh để xác định những khâu cần tiếp tục cải thiện.
Không chỉ đánh giá ở cấp sở, ban, ngành, năm 2025, Lào Cai lần đầu triển khai thước đo thử nghiệm DCCI cấp xã, phường với 30/99 địa phương được khảo sát. Điểm trung bình đạt 69,13 điểm, thuộc nhóm Trung bình khá. Trong 30 địa phương được khảo sát, có 13 địa phương thuộc nhóm Khá và 17 địa phương thuộc nhóm Trung bình khá; không có địa phương nào đạt nhóm Tốt.
Thước đo để “chẩn đoán” chất lượng điều hành
DCCI năm 2025 được thực hiện trong bối cảnh Lào Cai tổ chức lại hệ thống sở, ban, ngành và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Vì vậy, ý nghĩa của chỉ số không chỉ nằm ở những con số điểm số, mà còn ở khả năng cung cấp dữ liệu để nhận diện những vấn đề trong chất lượng điều hành từ góc nhìn của cộng đồng doanh nghiệp và các chủ thể kinh doanh.
Điểm mới của khảo sát năm nay là chuyển mạnh theo hướng “chẩn đoán”, mở rộng đánh giá chất lượng điều hành qua nhiều nhóm chủ thể; đồng thời tăng cường các nội dung về bình đẳng giới, phát triển bao trùm và khảo sát trực tuyến.
    |
 |
| Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Sinh vinh danh các đơn vị có kết quả DCCI tốt nhất năm 2025. |
Theo TS Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Việt Nam, Lào Cai là một trong ba tỉnh đầu tiên trên cả nước triển khai chỉ số DCCI. Việc tiếp tục thực hiện chỉ số trong thời điểm tổ chức, sắp xếp lại bộ máy cho thấy nỗ lực của chính quyền tỉnh trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đồng thời nâng cao chất lượng điều hành và phục vụ cộng đồng doanh nghiệp.
Với hơn 1.800 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tham gia khảo sát, những đánh giá từ thực tiễn tạo nguồn dữ liệu để tỉnh nhận diện rõ hơn các vấn đề cần ưu tiên cải cách trong giai đoạn tiếp theo.
Theo TS Nguyễn Phương Bắc, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh, DCCI cần được đặt trong cách tiếp cận quản trị tích hợp, kết nối dữ liệu, quyết định, hành động và trách nhiệm giữa các ngành, các cấp. Khi kết quả khảo sát được sử dụng hiệu quả trong hoạch định và thực thi chính sách, DCCI không chỉ phản ánh chất lượng điều hành mà còn góp phần thúc đẩy đổi mới quản trị, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và khơi thông các nguồn lực phát triển.
Yêu cầu nâng cao chất lượng điều hành càng có ý nghĩa trong bối cảnh Lào Cai vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Khi xã, phường trở thành cấp chính quyền trực tiếp, mối quan hệ với doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh cũng được đặt gần hơn với cơ sở.
Ở cấp này, chính quyền không chỉ giải quyết thủ tục hành chính mà còn giữ vai trò kết nối, hướng dẫn và đưa chính sách hỗ trợ đến với người dân, doanh nghiệp. Vì vậy, những đánh giá từ DCCI cấp xã, phường có thể trở thành nguồn thông tin để nhận diện chất lượng phục vụ ngay tại nơi các chính sách được triển khai và doanh nghiệp, hộ kinh doanh trực tiếp tương tác với chính quyền.
Từ kết quả DCCI năm 2025, yêu cầu đặt ra với Lào Cai không chỉ là cải thiện điểm số của từng lĩnh vực, mà quan trọng hơn là biến những phản hồi từ cộng đồng doanh nghiệp thành dữ liệu phục vụ cải cách. Những hạn chế được chỉ ra cần được phân tích đến nguyên nhân, gắn với trách nhiệm của từng ngành, từng cấp và từng khâu trong quá trình giải quyết công việc.
Kết quả DCCI năm 2025 vì thế được tỉnh Lào Cai xác định là cơ sở tiếp tục nâng cao chất lượng điều hành, cải thiện tính minh bạch và hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Từ một thước đo về năng lực cạnh tranh, DCCI có thể trở thành kênh phản hồi thường xuyên, giúp chính quyền nhận diện rõ hơn những vấn đề của môi trường kinh doanh và điều chỉnh phương thức phục vụ phù hợp với yêu cầu phát triển mới.