Thông tin tại họp báo, ông Trần Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh, cho biết trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, lực lượng chức năng đã hoàn thành khai quật 9.842 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Qua đó, thu thập được 7.083 mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN; 2.759 trường hợp không lấy được mẫu.

Bên cạnh công tác tìm kiếm, quy tập, Sở Nội vụ đã phối hợp Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh tổ chức an táng chu đáo, trang trọng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng về Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh họp báo chiều ngày 22/10/2026. (Ảnh: Xuân Trường).

Đây là hoạt động thể hiện sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; đồng thời góp phần thực hiện công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ.

Theo Sở Nội vụ, trong những tháng cuối năm 2026, TP Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công và thân nhân theo quy định pháp luật, trong đó có mai táng phí, trợ cấp một lần và chế độ thờ cúng liệt sĩ.

Thành phố cũng tham mưu phê duyệt cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình khi đến niên hạn; rà soát danh sách người có công được hưởng chế độ điều dưỡng tập trung và điều dưỡng tại nhà, bảo đảm thực hiện chính sách đúng đối tượng.

leftcenterrightdel
 TP Hồ Chí Minh đã hoàn thành khai quật 9.842 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, thu thập 7.083 mẫu hài cốt để giám định ADN. 

Song song đó, Sở Nội vụ tiếp tục theo dõi phương án tiếp nhận Trung tâm Điều dưỡng người có công Miền Nam và Trung tâm Điều dưỡng thương binh, người có công Long Đất về TP Hồ Chí Minh quản lý.

Thời gian tới, thành phố tiếp tục tham gia Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; chuẩn bị các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2027), đồng thời chủ động triển khai các hoạt động chăm lo người có công và đối tượng chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Xuân Trường