Công an xã Lâm Sơn, tỉnh Khánh Hòa cho biết, vào đầu giờ sáng ngày 5/6, cơ quan này tiếp nhận trình báo của anh Đào Vĩnh Huy (SN 1990), trú thôn Lâm Quý (xã Lâm Sơn), về việc trong lúc đi làm vườn tại khu vực gần bờ suối, anh phát hiện 1 cá thể tê tê đi lạc.

Sau khi tiếp nhận trình báo, Công an xã Lâm Sơn đã thông báo cho Phòng kinh tế xã, Kiểm lâm địa bàn, Cán bộ Thú y xã để tiến hành phối hợp tiếp nhận bàn giao.

Sau khi kiểm tra, xác định cá thể tê tê khỏe mạnh, các lực lượng chức năng xã Lâm Sơn đã phối hợp, thực hiện phóng sinh tại khu vực rừng trên đèo Ngoạn mục, thuộc thôn Lâm Hòa, xã Lâm Sơn, cách vị trí nơi phát hiện 1 km.

leftcenterrightdel
 Các lực lượng chức năng xã Lâm Sơn thả cá thể tê tê tiếp nhận trở lại rừng. 

Cả hai loài tê tê tại Việt Nam là Tê tê Java (Manis javanica) và Tê tê vàng (Manis pentadactyla) đều thuộc nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, thuộc nhóm IB, trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm (ban hành kèm theo Thông tư số 85 /2025/TT-BNNMT, ngày 31/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, quy định về quản lý các loài nguy cấp, quý, hiếm; nuôi động vật rừng thông thường và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp), nghiêm cấm hoàn toàn hành vi săn, bắn, bắt, giết, nuôi, nhốt, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép. 

Các cơ quan chức năng xã Lâm Sơn khuyến cáo người dân không sử dụng các loại bẫy để bẫy và săn bắt động vật hoang dã; không mua bán, không nuôi nhốt động vật hoang dã. Tích cực tuyên truyền và vận động người thân, bạn bè cùng tham gia bảo vệ động vật hoang dã.

PV