Các công dân thực hiện thủ tục nhập cảnh về Việt Nam theo quy định của pháp luật. Theo thông tin ban đầu, đa số công dân Việt Nam được giải cứu từ các casino hoạt động trá hình khu vực dọc biên giới. Sau khi tiếp nhận, BĐBP An Giang phối hợp các lực lượng chức năng tiến hành khai báo y tế và các thủ tục pháp lý, hành chính ban đầu cho 44 công dân.

leftcenterrightdel
 Lực lượng chức năng Việt Nam và Campuchia làm thủ tục bàn giao công dân Việt Nam lao động tại Campuchia trở về nước.

Hiện nay, lực lượng chức năng tiếp tục hoàn thành thủ tục liên quan, phối hợp xử lý vụ việc. Được biết, đây là lần thứ 3, tỉnh An Giang tiếp nhận công dân từ Campuchia trở về, số lượng khoảng 110 người.

Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia gửi công điện về việc bảo hộ công dân đối với các trường hợp trên. Theo đó, Tổng cục Di trú (Bộ Nội vụ Campuchia) thu dung, tạm giữ nhiều trường hợp vi phạm xuất nhập cảnh là người Việt Nam.

leftcenterrightdel
 Các công dân Việt Nam lao động tại Campuchia thực hiện thủ tục nhập cảnh về Việt Nam theo quy định của pháp luật.
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Sau khi tiếp nhận, BĐBP An Giang phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành thủ tục khai báo y tế và các thủ tục pháp lý, hành chính cho 44 công dân Việt Nam trở về từ Campuchia.

Trước đó, vụ việc 42 lao động Việt Nam trốn thoát khỏi casino Rich World (Campuchia) giáp biên giới với tỉnh An Giang, trong đó có 40 người trốn thoát, 1 người bị chết, 1 người bị bắt lại.

Mới nhất, chiều 17/9, khoảng 60 người lao động Việt Nam bị lừa làm việc trong một Casino ở tỉnh Svay Rieng (Campuchia) đã lợi dụng cơn mưa lớn tháo chạy về hướng cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh). Trong đó, có 56 người chạy thoát, 4 người bị bắt trở lại.

Từ các vụ việc trên, Chính phủ Campuchia đã tiến hành các chiến dịch truy quét việc giam giữ lao động nước ngoài trái pháp luật tại nước này./.

Chiến Khu