Theo Báo Khmer Times dẫn lời Tướng Keo Vannthan, phát ngôn viên Cục Di trú Campuchia hôm 23/8 cho biết: “Về quản lý sòng bạc người Trung Quốc đã bị bắt giam, việc điều tra đang diễn ra. Với 11 công dân Việt Nam bị bắt hôm 18/8, cảnh sát chuyên trách đang lập hồ sơ đề nghị Bộ Nội vụ trục xuất khỏi Campuchia”.

leftcenterrightdel
 Cuộc đào tẩu sinh tử của 40 lao động Việt Nam khỏi casino ở Campuchia.

Ngày 18/8/2022, đã có 40 người Việt, gồm 35 nam và 5 nữ, bị Bộ đội biên phòng An Giang bắt giữ sau khi bơi qua sông Bình Di để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Những người này khai họ trốn khỏi một casino ở ấp Chrey Thom do bị ép làm việc liên tục mà không được trả lương. Các nạn nhân cho hay, họ bị lừa sang Campuchia để làm việc với lời hứa “việc nhẹ, lương cao”. Tuy nhiên, sau đó, hàng ngày họ đều bị ép lên mạng lừa nhiều người nạp tiền vào các tài khoản online để đánh bạc.

leftcenterrightdel
 Các Nhà hảo tâm và lực lượng dân quân hỗ trợ cơm cho 40 người trong thời gian ở tại Trung tâm giáo dục cộng đồng xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang.
leftcenterrightdel
 Ngày 23/8/2022, toàn bộ 40 người trốn khỏi casino ở Campuchia được trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Chou Bun Eng, Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Campuchia kiêm Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Quốc gia chống buôn người (NCCT) cho biết, cảnh sát vẫn đang điều tra vụ việc, nhưng bà chưa nhận được thông tin cụ thể nào về việc liệu những gì đã xảy ra có liên quan tới vấn nạn buôn người hay lừa đảo hay không. Trong khi đó, Moeun Tola, Giám đốc điều hành Trung tâm Lao động và Nhân quyền cho biết, ông không nghiên cứu sâu về vụ việc song nó không có gì khác vụ việc xảy ra ở tỉnh Preah Shihanouk.

Cũng trong ngày 18/8/2022, một quản lý casino người Trung Quốc và 11 lao động người Việt đã bị Cục Di trú Campuchia bắt giữ do có liên quan tới 45 lao động và một người Việt thiệt mạng khi chạy trốn khỏi casino Golden Phoenix./.

Chiến Khu (Theo Khmer Times)