Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 26/3/2024

Bắc Bộ có mưa vài nơi, từ gần sáng ngày 26/3 có mưa, mưa nhỏ rải rác kéo theo nồm ẩm. Dự báo thời tiết miền Bắc thường xuyên mưa nhỏ rải rác,  duy trì nền nhiệt cao suốt tuần này. Riêng khu vực Tây Bắc ngày 26/3 có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ dao động từ 30-33 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày 26/3 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng.

Trong khi đó, khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%. Ngoài ra, khu vực miền Trung ngày nắng nóng, có nơi trên 36 độ C. Từ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

leftcenterrightdel
 Miền Bắc tiếp tục mưa nhỏ, nồm ẩm.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ mưa nhỏ rải rác, riêng Tây Bắc trưa chiều giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C. 

Thời tiết khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, sau có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Tây Nguyên chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C, riêng miền Đông 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

N.H(T/h)