Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay 18/1, Bắc Bộ thời tiết tiếp tục có mưa. Thêm vào đó nhiệt độ giảm đáng kể so với những ngày trước. Mưa kèm nhiệt độ thấp tạo ra không khí ẩm ướt, giá lạnh.

Cơ quan khí tượng cũng nhận định, khả năng đến chủ nhật (21/1), một đợt không khí lạnh mạnh sẽ tràn xuống nước ta, gây mưa kèm giá rét cho miền Bắc, trong đó có thủ đô Hà Nội. Cảnh báo rét đậm, rét hại diện rộng kéo dài cả tuần sau.

leftcenterrightdel
 Hôm nay thời tiết Bắc Bộ tiếp tục có mưa nhỏ, trời rét, nhiệt độ giảm.Nguồn ảnh: vietnamnet.vn

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Hôm nay khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, riêng khu vực vùng núi và trung du sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-20 độ C, cao nhất 22-25 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; riêng phía Nam ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh.Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 23-26 độ; phía Nam 26-28 độ.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng - Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, phía Nam có nơi trên 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, phía Nam có nơi trên 30 độ C.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ có mây, đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

N.H(T/h)