Qua thống kê, tính đến hết tháng 5/2024, tổng số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ bệnh nhân nghèo trên toàn tỉnh Quảng Nam là hơn 322 tỉ đồng. Trong đó, số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ bệnh nhân nghèo của khối doanh nghiệp gần 247 tỉ đồng, có 1.184 đơn vị chậm đóng từ 3 tháng trở lên, với số tiền chậm đóng hơn 151 tỉ đồng.

leftcenterrightdel
 Sau buổi làm việc ngày 14/6 mới đây đã có nhiều đơn vị, doanh nghiệp nộp tiền BHXH, BHYT.

Để giải quyết tình trạng này, BHXH tỉnh Quảng Nam đã thực hiện biện pháp là mời các đơn vị, doanh nghiệp còn nợ, chậm đóng BHXH,BHYT lên làm việc. Theo đó, mới đây, sáng ngày 14/6/2024, BHXH tỉnh tổ chức Hội nghị làm việc với 51 đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN từ 03 tháng trở lên. Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Giám đốc BHXH tỉnh trực tiếp chủ trì buổi làm việc; ngoài ra còn có Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và đại diện lãnh đạo, viên chức các phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh có liên quan.

Tại buổi làm việc, đại diện phòng Quản lý Thu - Sổ, Thẻ và phòng Thanh tra - Kiểm tra đã phổ biến các quy định pháp luật về đối tượng đóng, mức đóng và phương thức đóng BHXH, BHYT, BHTN; các quy định về Luật xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Theo đó, nhiều vấn đề đã được hai bên trao đổi với tinh thần thẳng thắn, khách quan. Đại diện nhiều đơn vị sử dụng lao động cho biết, việc đơn vị chậm đóng BHXH của người lao động, chủ yếu là do doanh nghiệp hoạt động kinh doanh gặp khó khăn, không đủ tài chính để đóng BHXH đúng thời gian quy định.

Kết quả sau khi gửi giấy mời lên làm việc đã có 17 đơn vị nộp tiền, với tổng số tiền hơn 750 triệu đồng. Tại buổi làm việc, nhiều doanh nghiệp đã ký biên bản cam kết thanh toán dứt điểm số tiền chậm đóng, đối với các đơn vị có số tiền chậm đóng lớn thì cũng cam kết lộ trình để thanh toán tiền chậm đóng cho cơ quan BHXH.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho hay, sau Hội nghị, căn cứ vào tình hình trích nộp của doanh nghiệp, BHXH tỉnh sẽ thành lập Đoàn thanh tra chuyên ngành đột xuất để tiến hành thanh tra đối với các doanh nghiệp không thực hiện việc thanh toán tiền chậm đóng cho cơ quan BHXH và xử lý nghiêm các đơn vị vi phạm theo quy định. Hồ sơ của những đơn vị vi phạm ở mức độ nghiêm trọng sẽ được chuyển sang cơ quan điều tra để xem xét xử lý hình sự.

Ngọc Anh