leftcenterrightdel
 Hiện trường vụ sạt lở taluy làm 4 người thương vong.

Nạn nhân tử vong được xác định là Nguyễn Thị Trang Đài (30 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk, tạm trú phường 9, TP Đà Lạt) và Trần Thị Bích Huyền (18 tuổi, ngụ phường 12, TP Đà Lạt). Hai nạn nhân bị thương phải nhập viện cấp cứu là anh Khổng Minh Phước (31 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk, tạm trú phường 9, TP Đà Lạt) cùng Nguyễn Văn Cang (22 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h30’ ngày 29/9, trong lúc trú mưa tại căn chòi giữ vườn của một hộ dân tại khu vực Hố Hồng, phường 7 (TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), thì bất ngờ taluy trên cao đổ ập, làm căn chòi bị sập đè 4 người bên trong.

Hiện cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân xảy ra tai nạn./.

Phạm Thảo