Chiều ngày 11/11, tại Quảng Nam lại xảy ra một vụ sạt lở đất khiến một người dân bị mất tích và một người bị thương. Theo đó, vào khoảng 15h hôm nay xảy ra một vụ sạt lở núi tại tuyến đường Quốc lộ 40B, (đoạn thôn 4, xã Trà Tân, gần thủy điện Sông Tranh 2) khiến ông Huỳnh Văn Hạ, 52 tuổi, quê ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam bị vùi lấp và mất tích.

leftcenterrightdel
 Hiện trường vụ sạt lở núi xảy ra tại Quảng Nam chiều 11/11. Ảnh: Chí Đại

Một người đàn ông khác tên Hùng, ở thị trấn Bắc Trà My khi đi bộ qua đây cũng bị núi sạt lở đè gãy chân nhưng may được người dân cứu sống đưa đi cấp cứu.

Còn tại Quảng Ngãi, cũng xảy ra một vụ sạt lở núi vào tối 10/11, khiến cả thôn Ra Pân xã Sơn Long, huyện Sơn Tây chìm trong đất đá. Khoảng chừng 60.000 m3 đất đá trút xuống làng Ra Pân, phủ khắp quãng đường gần 1 cây số. Rất may, thời điểm xảy ra sạt lở núi, toàn bộ 60 hộ dân trong làng đã được di dời đến chỗ tránh trú an toàn nên không có thiệt hại về người.

Xuân Nha