Trong không khí trang nghiêm, trách nhiệm và đoàn kết tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh Điện Biên đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XV từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 10 năm 2025 vừa qua, đại biểu về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XV đã thể hiện quyết tâm cao, đồng thuận đầy năng lượng cho bước phát triển mới của tỉnh.

Đại hội đã lựa chọn chủ đề và phương châm hành động rõ ràng: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh, mở rộng đối ngoại; đưa Điện Biên trở thành tỉnh phát triển theo hướng kinh tế xanh, thông minh, bền vững, vươn lên phát triển khá trong khu vực” cùng phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển”.

leftcenterrightdel
 “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh, mở rộng đối ngoại; đưa Điện Biên trở thành tỉnh phát triển theo hướng kinh tế xanh, thông minh, bền vững. 

Đây thực sự là bước ngoặt quan trọng, thể hiện sự tiếp nối mạnh mẽ từ nhiệm kỳ trước và đặt dấu mốc mới trong hành trình xây dựng và phát triển vùng cao Điện Biên, nơi từng vang danh với “Tinh thần Điện Biên Phủ” lịch sử của dân tộc. Việc xác định phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể cho nhiệm kỳ 2025 - 2030 là minh chứng rõ nét cho thấy lãnh đạo cấp tỉnh cùng toàn thể hệ thống chính trị đang bước vào một giai đoạn mới, giai đoạn mà vai trò của chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), việc đầu tư hạ tầng, phát triển du lịch, chuyển đổi số và kinh tế xanh được đặt vào trọng tâm.

Vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ mới

Một trong những điểm nổi bật của Đại hội lần thứ XV là việc xác định rõ “nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ” như là nền tảng tiên quyết cho mọi thành quả phát triển. Việc này không chỉ là khẩu hiệu mà đã được cụ thể hoá trong văn kiện Đại hội: xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bộ máy chính quyền 2 cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; cán bộ, đảng viên có đức, có tài, tiên phong gương mẫu.

leftcenterrightdel
Cà phê Hồng Kỳ (thuộc Công ty CP Hồng Kỳ Quốc tế), một trong những sản phẩm OCOP tiêu biểu của tỉnh Điện Biên, được trưng bày tại Hội chợ Mùa thu 2025 tại Hà Nội. Các sản phẩm cà phê đa dạng chủng loại cùng các chứng nhận chất lượng quan trọng như OCOP và HACCP được giới thiệu nổi bật. Ảnh: Báo QĐND

Việc chuẩn bị văn kiện từ nhiều tháng trước đã được triển khai nghiêm túc. Ví dụ, Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2025 ‑ 2030 đã tổ chức nhiều phiên họp để lấy ý kiến, góp ý và hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội.

Đây cho thấy quá trình tập trung trí tuệ, dân chủ và chuẩn mực của Đảng bộ tỉnh hướng tới việc lãnh đạo chắc, làm đúng, làm hiệu quả.

Cũng cần nhấn mạnh đến yếu tố đoàn kết, yếu tố được đặt ở đầu chủ đề Đại hội: “phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”. Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với một tỉnh có đa dạng dân tộc, vùng cao, biên giới như Điện Biên. Khi mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức đảng và nhân dân đoàn kết, tiến bước đồng chất thì mọi chính sách, chương trình mới sẽ có điều kiện thuận lợi để triển khai và chuyển hóa thành kết quả thực tế.

Không chỉ vậy, phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển” cũng hàm chứa nội lực đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, khởi động mạnh mẽ việc phục vụ nhân dân và hỗ trợ doanh nghiệp, tạo môi trường phát triển. Việc này hết sức cần thiết trong bối cảnh Điện Biên đang đặt mục tiêu “trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực” vào năm 2030.

Chính việc đặt lãnh đạo Đảng bộ đoàn kết toàn dân - kỷ cương - đổi mới làm trụ cột đã tạo ra nền tảng vững chắc, tạo khí thế mới cho toàn tỉnh bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm cao.

Tính đúng đắn của Chương trình mục tiêu quốc gia trong định hướng phát triển

Việc tỉnh Điện Biên xác định rõ các mục tiêu đến năm 2030 như: tốc độ tăng trưởng kinh tế 10 -11%/năm; GRDP bình quân đầu người 115 triệu đồng/người; tỷ trọng dịch vụ đạt gần 59%; phát triển kinh tế số đạt 20% GRDP… là minh chứng cho định hướng phát triển đồng bộ, toàn diện và tham vọng.

leftcenterrightdel
 Mô hình trồng mắc ca tại xã Tuần Giáo mở ra nhiều triển vọng. Ảnh: Hoàng Châu.

Nhưng để đạt được những mục tiêu đó, cần có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) mà Trung ương và địa phương phối hợp triển khai, đặc biệt ở các lĩnh vực như y tế, giáo dục, cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới. Khi các mục tiêu của tỉnh gắn với chương trình mục tiêu quốc gia thì sự phù hợp về chính sách, nguồn lực và ưu tiên sẽ được bảo đảm.

Ví dụ, trong nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội đã đề cập: “Xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả, bền vững; … thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển.” Đây rõ ràng là bộ phận không thể tách rời trong xây dựng phát triển con người, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, điều kiện sống cho người dân, điều kiện tiên quyết để phát triển kinh tế và xã hội bền vững.

Hơn nữa, khi các chỉ tiêu về giảm nghèo, phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xây dựng nông thôn mới, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số được đặt rõ trong nghị quyết thì chúng chỉ có thể thành công khi liên kết với các MTQG nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, cơ sở hạ tầng và phát triển bền vững, tránh tình trạng “đầu tư chắp vá”.

Từ đó, có thể thấy rằng việc đưa chương trình mục tiêu quốc gia vào trọng tâm định hướng phát triển của tỉnh là một lựa chọn đúng đắn, phù hợp với thực tiễn vùng cao, biên giới và với khẩu hiệu phát triển kinh tế xanh, thông minh, bền vững. Nó giúp đảm bảo vừa có chiến lược tổng thể, vừa có nguồn lực và cơ chế để thực hiện mục tiêu đó.

Những đột phá về hạ tầng, du lịch, chuyển đổi số và phát triển kinh tế xanh

Một trong những đặc điểm nổi bật của Nghị quyết nhiệm kỳ 2025 - 2030 là xác định ba đột phá: hoàn thiện cơ chế chính sách và năng lực cạnh tranh; hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội; du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

leftcenterrightdel
 Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội là một trong những khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trong ảnh: Dự án Quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm phấn đấu hoàn thành trước 31/12/2025. Ảnh: Báo Điện Biên Phủ

Về hạ tầng, tỉnh phấn đấu: 100% hệ thống đường tỉnh được nhựa hóa hoặc bê tông hóa; phủ sóng thông tin di động mạng 4G/5G, internet cáp quang đến toàn bộ khu vực dân cư; 100% dịch vụ công trực tuyến cấp độ cao phục vụ người dân; tỷ lệ đô thị hóa đạt 32%. Đây là những chỉ tiêu rất cụ thể để thực hiện “kinh tế thông minh” và “kết nối” vùng cao với thị trường.

Về du lịch, với lợi thế cảnh quan thiên nhiên, văn hóa đa dân tộc, vùng biên giới, truyền thống lịch sử, Điện Biên được đặt mục tiêu trở thành một trong các trung tâm du lịch của vùng, doanh thu từ du lịch đạt hàng nghìn tỉ đồng, thu hút khách quốc tế. Việc phát triển sản phẩm du lịch sinh thái, cộng đồng, trải nghiệm… được đặt lên hàng đầu. Điều này hàm chứa yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng và hình ảnh du lịch của tỉnh.

Về chuyển đổi số - kinh tế xanh, Nghị quyết nhấn mạnh: “Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số gắn với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng…” Kết hợp với định hướng phát triển nông, lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chẳng hạn cây mắc ca, cà phê, dược liệu, tỉnh rõ ràng đang chuyển từ nền sản xuất truyền thống sang sản xuất thông minh, bền vững và gia tăng giá trị.

Khi tất cả các yếu tố này, hạ tầng, du lịch, chuyển đổi số và kinh tế xanh, cùng được đặt đồng thời trong mục tiêu nhiệm kỳ mới, tỉnh Điện Biên đang mở ra một lộ trình chuyển đổi chiến lược: từ “vùng khó khăn” sang “vùng có tiềm năng phát triển khá trong khu vực”.

leftcenterrightdel
 Nhiều du khách tham quan và tìm hiểu các sản phẩm nông sản, đặc sản của tỉnh Điện Biên tại Hội chợ Mùa thu 2025 tại Hà Nội . Ảnh: Báo QĐND

Tất nhiên, thực hiện được những đột phá này không dễ; nó đòi hỏi nguồn lực lớn, sự phối hợp liên ngành chặt chẽ, chính sách hỗ trợ mạnh mẽ, môi trường đầu tư thông thoáng, doanh nghiệp tư nhân tham gia tích cực. Đảng bộ tỉnh đã chỉ rõ: ưu tiên khuyến khích kinh tế tư nhân đầu tư vào nông - lâm nghiệp, y tế, giáo dục, du lịch, năng lượng… Đây là xu hướng hết sức hợp thời và phù hợp với mục tiêu phát triển xanh, thông minh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XV đã mở ra một giai đoạn mới với quyết tâm cao và hướng đi rõ ràng: phát huy lãnh đạo của Đảng bộ, phát huy đại đoàn kết toàn dân, đặt chương trình mục tiêu quốc gia làm nền tảng thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời chọn những đột phá chiến lược về hạ tầng, du lịch, chuyển đổi số và kinh tế xanh.

Thời cơ và thách thức đan xen vùng cao, biên giới, đa dân tộc luôn đòi hỏi cách tiếp cận phù hợp, linh hoạt và sáng tạo. Nhưng với nền tảng chính trị vững chắc, với chủ trương lãnh đạo đúng đắn, và với mục tiêu đầy tham vọng nhưng rõ ràng, Điện Biên hoàn toàn có khả năng vươn lên, trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực vào năm 2030.

Tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển” sẽ là kim chỉ nam, còn chương trình mục tiêu quốc gia, hệ thống văn bản, cơ chế, chính sách và nguồn lực sẽ là công cụ thiết thực để biến định hướng thành hành động và kết quả.

leftcenterrightdel
 Nông nghiệp là lĩnh vực thế mạnh của tỉnh, đạt được nhiều kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.Trong ảnh: Người dân vùng lòng chảo Mường Thanh áp dụng cơ giới hóa thu hoạch lúa. Ảnh: Trần Nhâm

Là người làm truyền thông, chúng ta cần tiếp tục đồng hành cùng sự lãnh đạo của Đảng bộ, phản ánh sát thực, tuyên truyền sâu rộng, lan tỏa những giá trị mới, cổ vũ nhân dân vùng cao, vùng biên giới nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn và xây dựng Điện Biên ngày càng giàu đẹp, văn minh, bền vững.

Hành trình phía trước còn dài, nhưng đã có Đảng bộ tỉnh dẫn đường, đã có khát vọng đồng hành và đã có quyết tâm toàn dân - từ đó, chúng ta tin tưởng rằng những mục tiêu được đặt ra tại Đại hội sẽ không chỉ là con số mà sẽ trở thành hiện thực.

Tinh thần Điện Biên Phủ trong thời bình tiếp tục được hun đúc trong công cuộc phát triển mới và toàn thể cán bộ, đảng viên cùng nhân dân tỉnh Điện Biên đang đồng lòng viết tiếp trang sử mới.

Ngọc Anh