Giữa tiết thu trong lành của miền biên viễn Nậm Kè (huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên), tiếng trâu, ngựa, bò hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng của bà con bản Huổi Lích, bản Pá Mỳ, Phiêng Vai, Nậm Kè, Huổi Hốc. Những vật nuôi vừa được trao tặng từ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 379 (Quân khu 2) đã mang đến niềm vui, niềm hy vọng mới cho người dân nơi đây - những hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống giữa vùng núi xa xôi, biên giới.
    |
 |
| Niềm vui của người dân xã Nậm Kè khi được nhận ngựa từ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 379. Ảnh chuyên trang của TTXVN |
Ngày 20/10 vừa qua, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 379 đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức bàn giao vật nuôi sinh sản cho các hộ dân nghèo thuộc xã Nậm Kè. Đây là một trong những hoạt động cụ thể, thiết thực trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (gọi tắt là Chương trình 1719), được Quân khu 2 triển khai thông qua các dự án thành phần hỗ trợ sinh kế cho đồng bào khó khăn.
Theo kế hoạch, tổng số vật nuôi được bàn giao đợt này gồm 33 con ngựa, 24 con bò và 25 con trâu sinh sản. Các mô hình được phân bổ theo điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu và tập quán canh tác từng khu vực: bản Huổi Lích phát triển mô hình nuôi bò sinh sản; bản Pá Mỳ 1 chuyên nuôi ngựa; các bản Phiêng Vai, Nậm Kè, Huổi Hốc nuôi trâu sinh sản. Tất cả đều được lựa chọn kỹ lưỡng, bảo đảm nguồn giống khỏe mạnh, phù hợp để nhân đàn trong thời gian tới.
Thượng tá Phan Phúc Chung, Phó Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 379 cho biết: “Đây là hoạt động nằm trong Dự án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi của Quân khu 2, nhằm tạo sinh kế ổn định, giúp người dân từng bước nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững. Mỗi con trâu, con bò, con ngựa được trao đi hôm nay không chỉ là vật chất, mà còn là niềm tin, là tình cảm của cán bộ, chiến sĩ gửi gắm tới đồng bào nơi biên cương Tổ quốc.”
    |
 |
| Lực lượng Quân đội không chỉ là chỗ dựa vững chắc về quốc phòng - an ninh, mà còn là người bạn đồng hành tin cậy của đồng bào nơi phên dậu Tổ quốc. |
Trước đó, vào ngày 11/10, đơn vị đã bàn giao đợt đầu tiên gồm các con bò sinh sản cho người dân. Ngày 20/10 tiếp tục hỗ trợ ngựa và dự kiến cuối tháng 10 sẽ hoàn tất bàn giao trâu sinh sản cho các hộ còn lại. Quá trình triển khai được thực hiện công khai, đúng đối tượng, có sự giám sát chặt chẽ của chính quyền xã và các đoàn thể nhằm bảo đảm tính minh bạch, hiệu quả.
Cùng với việc trao vật nuôi, cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 379 còn hướng dẫn bà con kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh, làm chuồng trại và cách quản lý sinh sản. Các mô hình chăn nuôi được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng cho người dân hình thành tổ hợp tác, liên kết tiêu thụ sản phẩm, tiến tới sản xuất hàng hóa theo hướng bền vững.
Ông Lỳ Gạ Xì, hộ dân bản Huổi Lích, xúc động chia sẻ:“Gia đình tôi trước đây chỉ có vài con lợn, cuộc sống rất khó khăn. Hôm nay được hỗ trợ bò sinh sản, tôi rất vui. Tôi sẽ chăm sóc thật tốt để bò sinh sản, sau này có điều kiện sẽ giúp lại bà con khác.”
Đối với một xã vùng biên như Nậm Kè, nơi 99% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, cuộc sống của người dân còn nhiều thiếu thốn, việc được hỗ trợ sinh kế từ những chương trình như thế này có ý nghĩa đặc biệt. Nó không chỉ giúp người dân có thêm nguồn thu, mà còn gắn bó hơn với quê hương, giữ vững an ninh biên giới, tạo dựng cuộc sống ổn định và ấm no.
Thực tế những năm qua, nhờ các dự án của Chương trình MTQG 1719 và sự đồng hành của lực lượng quân đội, nhiều hộ nghèo tại Điện Biên đã vươn lên khá giả. Hệ thống cơ sở hạ tầng - từ đường giao thông, điện, nước, trường học đến các mô hình sinh kế đang dần hoàn thiện. Trong đó, mô hình “quân - dân cùng làm kinh tế” của các Đoàn Kinh tế - Quốc phòng thuộc Quân khu 2 được xem là điểm sáng. Lực lượng quân đội không chỉ là chỗ dựa vững chắc về quốc phòng - an ninh, mà còn là người bạn đồng hành tin cậy của đồng bào nơi phên dậu Tổ quốc.
    |
 |
| Người dân xã Nậm Kè, tỉnh Điện Biên nhận ngựa hỗ trợ từ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 379. |
Đại diện UBND xã Nậm Kè cho biết, sau khi được bàn giao vật nuôi, địa phương sẽ tiếp tục theo dõi, hướng dẫn kỹ thuật, giúp bà con quản lý và nhân rộng mô hình. “Chúng tôi tin rằng, với sự hỗ trợ của Đoàn 379 và sự nỗ lực của người dân, mô hình này sẽ lan tỏa hiệu quả, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm xuống còn dưới 30% vào cuối năm 2026” - vị đại diện nhấn mạnh.
Những chuyến xe chở vật nuôi của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 379 lăn bánh trên cung đường biên giới không chỉ chở theo những con trâu, con bò, con ngựa mà còn chuyên chở cả niềm tin, tình quân dân gắn bó keo sơn giữa đại ngàn Tây Bắc.
Đó là hình ảnh sinh động của một chương trình lớn của Đảng và Nhà nước đang hiện hữu nơi vùng cao biên giới, góp phần biến những ước mơ về một cuộc sống đủ đầy, no ấm thành hiện thực từng ngày.