Chiều 16/8, lãnh đạo Hạt Kiểm lâm TP Đà Lạt (Lâm Đồng) xác nhận, lực lượng chức năng địa phương vừa phát hiện vụ đầu độc rừng thông ba lá quy mô lớn tại Đà Lạt.

Vụ đầu độc rừng được phát hiện vào trưa 16/8. Đích thân ông Nguyễn Văn Sơn- Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt cùng đoàn kiểm tra, gồm đại diện Hạt Kiểm lâm TP Đà Lạt và Ban Lâm nghiệp Phường 7 đã kiểm tra thực địa vụ đầu độc rừng thông ba lá trên tuyến đường Đà Lạt - Suối Vàng, thuộc địa giới hành chính Phường 7, Đà Lạt.

leftcenterrightdel
 Rừng thông đang "teo" dần do bị đầu độc.

Tại hiện trường thuộc khoảnh 10, tiểu khu 149, thuộc Dự án Khu du lịch Cam Ly Măngline, do Công ty TNHH Thương mại, dịch vụ Cam Ly - Măngline làm chủ đầu tư, gần 80 cây thông ba lá đã ngả vàng, khô héo do bị đầu độc. Thủ đoạn của các đối tượng là khoan lỗ trên thân cây rồi bơm hóa chất để cây ngấm độc mà chết dần.

Trước vụ việc nghiêm trọng, ông Nguyễn Văn Sơn đã yêu cầu cơ quan chức năng TP Đà Lạt điều tra, làm rõ thủ phạm đầu độc, hủy hoại rừng thông, xử lý theo pháp luật.

Khánh Hà