Theo Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam (VNMN), tại lưu vực Sông Giang, Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, các nhà khoa học thuộc cơ quan này cùng với các nhà khoa học đến từ Nga, Đức đã phát hiện một loài tắc kè mới được đặt tên là Rag-Lai.

Tắc kè Rag-Lai (tên khoa học là Cyrtodactylus raglai) có họ hàng gần gũi với loài tắc kè Cyrtodactylus kingsadai và Cyrtodactylus cryptus.

Tên loài mới “raglai” được dùng để chỉ dân tộc Raglai sinh sống tại khu vực được tìm thấy loài mới ở tỉnh Khánh Hòa.

leftcenterrightdel
 Loài tắc kè mới Rag-Lai vừa được phát hiện. Nguồn: vertebrate-zoology.arphahub.com

Phạm vi phân bố của tắc kè Rag-Lai khá hẹp, đặc hữu với môi trường sống trong hang động đá granit ven sông với những đặc điểm tiến hóa thích nghi trong hang động.

Theo các nhà nghiên cứu, hệ sinh thái lưu vực Sông Giang và các khu vực sông lân cận đang bị ảnh hưởng bởi các hoạt động của con người, do đó các nghiên cứu về đa dạng sinh học tại đây nên sớm được thực hiện để có được các dữ liệu quan trọng về đa dạng sinh học, thúc đẩy các nỗ lực bảo tồn loài trong khu vực.

V.H