leftcenterrightdel
Quán karaoke New KTV được phong toả. Ảnh: Trọng Đức. 

Chiều ngày 7/5, sau khi nữ bệnh nhân N.T.T. (21 tuổi, trú xã Tân Tiến, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương), là bạn của bệnh nhân số 3051 (anh Đ.D.T., 32 tuổi, trú tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương), được công bố dương tính với COVID-19, cơ quan chức năng TP Hải Phòng đã tiến hành phong tỏa quán karaoke New KTV, ở phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng nơi nữ bệnh nhân này làm việc và khách sạn Tường Vi 2, địa chỉ ở lô 22B, đường Lê Hồng Phong (phường Đông Khê, quận Ngô Quyền).

Theo thông tin dịch tễ của bệnh nhân, chị N.T.T xuống Hải Phòng làm nhân viên quán karaoke New KTV từ ngày 1/4. Trong thời gian làm việc tại quán karaoke này, chị N.T.T ở nhiều nhà nghỉ khác nhau trên địa bàn thành phố.

Ngày 22/4, chị N.T.T nhận được điện thoại của anh Đ.D.T nói anh T. từ Hải Dương đến Hải Phòng nên chị thuê phòng tại khách sạn Tường Vi 2, địa chỉ ở lô 22B, đường Lê Hồng Phong (phường Đông Khê, quận Ngô Quyền).

Sáng 23/4, anh Đ.D.T từ Hải Dương xuống Hải Phòng, ở cùng chị N.T.T tại khách sạn này.

Ngày 27/4, chị này chuyển sang khách sạn Blue Sea, địa chỉ 15 Trung Lực (phường Đằng Lâm, quận Hải An). Đến chiều 4/5, chị T cùng anh Đ.D.T đi về Hải Dương.

Trong thời gian ở khách sạn Tường Vi 2, chị N.T.T đã tiếp xúc với 2 lễ tân và 1 người dọn phòng của khách sạn, 1 shipper. Tối 25/4, tới quán karaoke New KTV làm việc.

Trong thời gian ở khách sạn Blue Sea, tất cả các buổi tối chị đều đi hát ở quán karaoke New KTV.

Hiện, cơ quan chức năng Hải Phòng đang phát đi thông báo khẩn tìm người tiếp xúc gần các ca bệnh này, điều tra, truy vết những người liên quan.

Khánh An