Trong bối cảnh kinh tế xã hội không ngừng phát triển, an sinh xã hội luôn là một trong những mục tiêu quan trọng hàng đầu mà Đảng và Nhà nước Việt Nam đặt ra. Đặc biệt, chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện và bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình đã trở thành công cụ thiết yếu để nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn. Tại huyện Ngọc Hiển, mặc dù gặp nhiều khó khăn về điều kiện giao thông và cơ sở hạ tầng, nhưng với sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ nhân viên BHXH huyện, cùng với sự hỗ trợ từ các tổ chức dịch vụ thu và chính quyền địa phương, công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện và BHYT đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

leftcenterrightdel
 BHXH tỉnh vừa phối hợp với MTTQ tỉnh tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về BHXH, BHYT cho cán bộ chủ chốt mặt trận khóm, ấp trên địa bàn huyện Ngọc Hiển. Ảnh: Báo Cà Mau

Trong 6 tháng đầu năm 2024, huyện Ngọc Hiển đã ghi nhận có 2.465 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt tỷ lệ 90,19% kế hoạch được giao bởi BHXH tỉnh. Kết quả này không chỉ phản ánh sự nỗ lực của các cơ quan chức năng mà còn thể hiện sự quan tâm của người dân đối với chính sách an sinh xã hội. Để đạt được thành công này, BHXH huyện đã chủ động phối hợp với các tổ chức dịch vụ thu, đặc biệt là các hội, đoàn thể, khóm, ấp. Đây là lực lượng gần gũi với người dân, hiểu rõ hoàn cảnh từng hộ gia đình, từ đó có những hình thức tuyên truyền phù hợp và hiệu quả nhất.

Ông Trần Hữu Trung, Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp Tân Trung, xã Tân Ân Tây, cho biết: "Lớp tập huấn về BHXH, BHYT đã trang bị cho cán bộ chúng tôi những kiến thức cần thiết để tuyên truyền hiệu quả hơn. Khi hiểu rõ về chính sách, chúng tôi có thể thuyết phục người dân tham gia một cách tốt hơn."

Những nỗ lực từ các cán bộ và cộng tác viên

Bên cạnh sự hỗ trợ từ chính quyền, những nỗ lực cá nhân từ các cộng tác viên tổ chức dịch vụ thu BHXH tự nguyện cũng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của người dân. Ông Nguyễn Thanh Phương, Trưởng ban Công tác Mặt trận Khóm 6, thị trấn Rạch Gốc, không chỉ tham gia BHXH tự nguyện cho cả gia đình mà còn chủ động tìm hiểu và tuyên truyền về chính sách này đến từng hộ dân trong khu vực. Ông chia sẻ: "Bản thân tôi hiểu rõ đời sống của bà con. Để họ tham gia BHXH tự nguyện, tôi thường xuyên đi từng nhà để giải thích về quyền lợi. Khi họ nhận thức được đây là chính sách an sinh của Nhà nước, họ sẽ tích cực tham gia, để sau này nhận lương hưu và được cấp thẻ BHYT miễn phí với mức hưởng 95%, không trở thành gánh nặng cho con cháu."

Câu chuyện của bà Lê Út Hết, cư trú tại Khóm 5, thị trấn Rạch Gốc, là một minh chứng điển hình cho sự lan tỏa của chính sách này. Ban đầu, bà chỉ định tham gia BHXH cho con gái, nhưng sau khi được ông Phương tuyên truyền và giải thích rõ về lợi ích, bà đã quyết định tham gia cho cả hai mẹ con. Bà cho biết: "Tôi chỉ có nghề buôn bán, nên lúc đầu chỉ nghĩ tham gia cho con gái. Nhưng khi hiểu rõ lợi ích, tôi quyết định tham gia BHXH cho bản thân để có lương hưu sau này, không phải dựa dẫm vào con."

leftcenterrightdel
 Ông Nguyễn Thanh Phương (bìa phải) thường xuyên đi từng nhà để chia sẻ về chính sách BHXH tự nguyện để bà con hiểu và tích cực tham gia. Ảnh:Báo Cà Mau

Tương tự, vợ chồng bà Ngô Thị Ly cũng đã đưa ra quyết định tham gia BHXH tự nguyện cho toàn bộ gia đình sau khi được tuyên truyền. Bà Ly cho biết: "Cả gia đình tôi đã tham gia BHXH tự nguyện, và tôi thấy chính sách rất phù hợp. Điều này giúp gia đình giảm bớt gánh nặng cho con cái, vì sau này mình có lương hưu." Bà cũng tích cực tuyên truyền cho những người hàng xóm cùng tham gia để mọi người đều được hưởng lợi từ chính sách an sinh xã hội này.

Dù đã đạt được nhiều kết quả khả quan, nhưng công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện vẫn còn đối mặt với không ít thách thức. Việc di chuyển đến các địa bàn khó khăn và việc tiếp cận thông tin về chính sách BHXH tự nguyện và BHYT còn hạn chế khiến không ít người dân chưa nhận thức đầy đủ về quyền lợi của họ khi tham gia.

Ông Đàm Quang Lương, Phó Giám đốc phụ trách BHXH huyện Ngọc Hiển, cho biết: "Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp trong việc phát triển BHXH, BHYT trên địa bàn. Hằng tuần, hằng tháng, chúng tôi sẽ tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT, để mọi người đều có cơ hội tiếp cận và hiểu rõ về chính sách."

Trong thời gian tới, BHXH huyện Ngọc Hiển dự kiến sẽ tăng cường phối hợp với các tổ chức dịch vụ thu, UBND các xã, thị trấn, đặc biệt là khóm, ấp để ra quân tuyên truyền, vận động phát triển số lượng người tham gia BHXH tự nguyện. Việc thông báo danh sách người tham gia đến hạn đóng BHXH tự nguyện, BHYT cũng sẽ được thực hiện tích cực hơn để đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau.

Thông qua những nỗ lực này, BHXH huyện Ngọc Hiển đang dần khẳng định vai trò quan trọng của mình trong việc đảm bảo an sinh xã hội, góp phần xây dựng một xã hội phát triển bền vững. Chính sách BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình không chỉ giúp người dân bảo đảm cuộc sống khi về già, mà còn tạo điều kiện cho họ được chăm sóc sức khỏe tốt hơn trong suốt cuộc đời. Với sự hỗ trợ của Nhà nước và sự nỗ lực của cộng đồng, hy vọng rằng trong tương lai, chính sách này sẽ tiếp tục lan tỏa và mang lại nhiều lợi ích hơn nữa cho người dân.

Nỗ lực lan tỏa chính sách an sinh không chỉ là trách nhiệm của cơ quan chức năng, mà còn là nhiệm vụ của mỗi cá nhân trong cộng đồng. Qua việc tuyên truyền và vận động tham gia BHXH tự nguyện và BHYT, chúng ta không chỉ nâng cao nhận thức của người dân về quyền lợi của mình mà còn góp phần xây dựng một xã hội an toàn và bền vững hơn. Huyện Ngọc Hiển sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác này, nhằm đảm bảo mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe và có cuộc sống ổn định hơn. Sự thành công của chính sách an sinh xã hội không chỉ mang lại lợi ích cho cá nhân mà còn góp phần tạo dựng một xã hội công bằng và phát triển cho tất cả mọi người.

Xuân Bách