leftcenterrightdel
 Tang vật nhóm thanh thiếu niên tự chế pháo nổ bị Công an xã An Lư thu giữ.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an xã An Lư, huyện Thủy Nguyên phát hiện một nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện nghi vấn sản xuất, tàng trữ pháo nổ tự chế.

Đến 14h30 ngày 29/1, lực lượng Công an xã bất ngờ tiến hành kiểm tra tại nhà T.X.K (SN 2008, ở thôn Nội Lập, xã An Lư) thì phát hiện T.X.K. đang cùng N.Đ.H. và N.T.T.L. (SN 2008, đều ở xã An Lư) có hành vi tự chế pháo nổ.

Cơ quan Công an thu giữ tại khu vực bếp nhà T.X.K. một tràng dài gồm nhiều quả pháo và 105 quả pháo; thu giữ tại phòng ngủ tầng 2 của N.Đ.H. 82 quả pháo dạng hình trụ tròn, có kích thước khác nhau (tổng trọng lượng 18,2 kg).

Được biết, T.X.K., N.Đ.H. và N.T.T.L. đang là học sinh lớp 10 một Trường THPT trên địa bàn huyện Thủy Nguyên. Tại cơ quan Công an, nhóm này khai nhận, học cách chế tạo pháo qua các kênh trên mạng xã hội và đặt mua nguyên liệu như giấy, bột lưu huỳnh, chất nổ... về để tự chế pháo nổ. Vụ việc được Công an huyện củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định.

Cơ quan Công an khuyến cáo, việc tự chế, tàng trữ, sử dụng, mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ là hành vi vi phạm pháp luật, dễ gây nên những hiểm họa khôn lường và sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Hệ quả là những tai nạn về pháo, đặc biệt là pháo nổ tự chế đã xảy ra, không chỉ để lại hậu quả cho chính nạn nhân mà còn biến họ thành gánh nặng cho gia đình, xã hội.

Tai nạn do pháo nổ tự chế gây ra rất nghiêm trọng. Nhẹ thì dập nát tay chân, gây bỏng, mù mắt…nặng thì tử vong. Do đó, mỗi gia đình, nhà trường cần nêu cao trách nhiệm trong việc quản lý, giáo dục con em tuyệt đối không tự chế, tàng trữ, sử dụng, mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ.

Khánh An