Ngày 31/1, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh này vừa triệt phá chuyên án sản xuất trái phép hàng cấm, bắt giữ đối tượng sản xuất trái phép pháo nổ, thu gần 369kg pháo.

leftcenterrightdel
Nguyễn Thế Tú tại cơ quan Công an.

Theo đó, vào lúc 6h45 ngày 30/1, tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp cùng Công an phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thế Tú (SN 1994, trú tại thôn Như Lâm, xã Phượng Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) đang chở 2 thùng carton đi ra từ khu trọ của gia đình ông Nguyễn Xuân Tạo (SN 1964 ở khu đô thị Phúc Thành, tổ dân phố Nguyễn Xá, phường Nhân Hòa, thị Xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên).

leftcenterrightdel
 Vật chứng thu giữ tại phòng trọ của Nguyễn Thế Tú.

Kiểm tra 2 thùng carton trên, phát hiện 116 khối hình tròn, một đầu được gắn dây dẫn màu xám, một đầu được bịt kín, qua đấu tranh, Tú khai nhận là pháo tự chế. Tiến hành khám xét tại phòng trọ của Nguyễn Thế Tú, phát hiện, thu giữ 1255 vật hình trụ, một đầu bịt kín và một đầu có dây dẫn màu xám. Qua đấu tranh, Tú khai nhận đều là pháo tự chế. Tiến hành trưng cầu giám định số vật chứng trên, kết quả sơ bộ kết luận là loại pháo nổ sản xuất thủ công, tổng khối lượng là 368,7kg.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan.

Trung Vương