Hà Nội đang bước vào những ngày nắng nóng lên đến đỉnh điểm, đặc biệt vào tầm gần trưa đến đầu giờ chiều, nhiệt độ cao nhất phổ biến 39-41 độ C.

Thời tiết cực đoan nhưng người lao động tự do tại Hà Nội vẫn phải đội nắng mưu sinh.

Dự báo nắng nóng vẫn còn tiếp tục ở Bắc Bộ và có khả năng suy giảm từ ngày 23/6.

Theo các chuyên gia khuyến cáo, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Trưa ngày 22/6, ghi nhận của phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật cho thấy, nhiệt độ tại Hà Nội ở mức 40 độ C, người dân bịt kín mít từ đầu đến chân khi ra đường, những người lao động làm công việc ngoài trời phải căng mình chống chọi dưới nhiệt độ cao.

leftcenterrightdel
 Thời tiết nắng nóng, đỗ xe chờ đèn đỏ là một thử thách đối với không ít người. 
leftcenterrightdel
 Người bảo vệ tìm chỗ dưới gốc cây tranh thủ nghỉ trưa. 
leftcenterrightdel
Người giao hàng vẫn miệt mài dưới nắng nóng 40 độ C. 
leftcenterrightdel
Người bán hàng rong căng võng dưới tán cây nghỉ trưa. 
leftcenterrightdel
Những shipper mặc nhiều lớp áo, kín mít khi ra đường. 
leftcenterrightdel
 Người dân bịt kín mít khi ra đường. 
leftcenterrightdel
 Vì mưu sinh, bất chấp trời nắng nóng người dân vẫn phải lên xe ra đường. 
leftcenterrightdel
Gốc cây có tán lá rộng lớn là nơi lý tưởng để nghỉ trưa trong những ngày Hà Nội nắng gắt. 
leftcenterrightdel
 Người lao động tự do mang theo chiếu, giấy bóng để trải dưới gốc cây nghỉ trưa. 
leftcenterrightdel
 Nắng nóng, nhiều người vượt đèn đỏ tại ngã tư Bến xe Mỹ Đình. 
leftcenterrightdel
 Một tài xế xe ôm công nghệ tranh thủ nghỉ trưa dưới gầm cầu đường trên cao. 
leftcenterrightdel
Một shipper nam bịt kín mít đang liên hệ với khách hàng để giao hàng.  
leftcenterrightdel
 Người bán hàng rong cũng vật vã dưới nắng nóng. 
leftcenterrightdel
Giấc ngủ trưa của một lao động tự do khu vực công viên Cầu Giấy.  
leftcenterrightdel
 Một người chở hàng chờ dưới nắng nóng. 
leftcenterrightdel
 Người lao động mắc võng nghỉ trưa dưới gốc cây. 

leftcenterrightdel
 Nhiều bác tài xế xe ba gác cũng phải tạt vào gốc cây tránh nắng. 
leftcenterrightdel
 Ngủ luôn trên xe ba gác dưới gốc cây. 
leftcenterrightdel
 Nắng nóng, shipper đồ ăn rất đất khách. 
leftcenterrightdel
 Một tài xế xe ôm ngủ luôn trên xe dưới tán cây tránh nắng. 

 

Tin, ảnh: Vũ Phương