leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Trước thời khắc giao thừa, người dân và du khách bắt đầu đổ về các tuyến đường lớn, ghé các điểm tham quan, vui chơi như Công viên vườn tượng APEC, đôi bờ sông Hàn, chợ đêm, các quán cà phê, nhà hàng để tận hưởng thời khắc cuối năm. (Ảnh: LT)
leftcenterrightdel
Tại khu vực chân cầu Rồng, nơi có trang trí đường hoa xuân, thu hút người dân đến check-in, chụp ảnh trong thời khắc trước giao thừa năm mới. (Ảnh: LT)
leftcenterrightdel
 Đường hoa Tết Qúy Mão 2023 thu hút nhiều gia đình đến tham quan, chụp ảnh. (Ảnh: LT)
leftcenterrightdel
 Thời tiết se lạnh, không tổ chức chương trình ca nhạc nhưng nhiều người dân TP Đà Nẵng vẫn đổ về khu vực đường hoa Tết, các địa điểm công cộng để check in, chờ đón thời khắc giao thừa. (Ảnh: LT)
leftcenterrightdel
 Mọi người cùng nhau ghi lại khoảnh khắc đẹp bên người thân, bạn bè... (Ảnh: LT)
leftcenterrightdel
 Hình ảnh linh vật mèo được trang trí ở đường hoa Tết thu hút sự chú ý của người dân. (Ảnh: LT)
leftcenterrightdel
 Màn bắn pháo hoa mừng xuân Quý Mão 2023 mãn nhãn tại Đà Nẵng. (Ảnh: LT)
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Thời tiết Đà Nẵng đêm giao thừa không mưa, có gió nhẹ,... là điều kiện thích hợp để người dân thưởng lãm màn pháo hoa dài 15 phút, bắn mừng thời khắc giao thừa. (Ảnh: LT)
leftcenterrightdel
 Sau thời khắc giao thừa, nhiều người dân đã đi chùa cầu may, cầu sức khỏe, bình an,... (Ảnh: LT)
leftcenterrightdel
 Mỗi người mua 1 lá lộc. (Ảnh: LT)
leftcenterrightdel
 "Tết năm nào tôi cùng gia đình cũng xuống phố du xuân, đón giao thừa. Sau thời gian dài ảnh hưởng của dịch bệnh, hi vọng năm mới và những năm tiếp theo cuộc sống của tất cả mọi người đều bình an, hạnh phúc”- chị Bùi Thị Mẫu Đơn (trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) chia sẻ. (ảnh: LT)
leftcenterrightdel
 Mặc dù không bắn pháo hoa trong đêm giao thừa nhưng TP Hội An vẫn tổ chức các nhiều sự kiện, hoạt động diễn ra trên khắp các xã, phường của thành phố, cầu mong một năm mới may mắn, bình an và hạnh phúc đến nhân dân và du khách. (Ảnh: LT)
leftcenterrightdel
 Du khách nước ngoài xuống đường, hòa chung vào không khí đón năm mới cùng người dân Việt Nam. (Ảnh: LT)
leftcenterrightdel
 Nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho du khách đến với thành phố Hội An dịp này như: Hội hoa xuân, Chợ phiên “Khởi nghiệp và sáng tạo”, Triển lãm ảnh nghệ thuật “Sắc màu hội tụ ba miền”, “Chợ Tết xưa”, Vũ hội “Xuân trên phố”, Hội Tết Nguyên Tiêu, Hội thi Hô hát Bài chòi,... (Ảnh: LT)
leftcenterrightdel
 Du khách nước ngoài thích thú với các hoạt động chào đón năm mới ở Hội An. (Ảnh: LT)
leftcenterrightdel
 "Mình ở TP Hồ Chí Minh tới đây đi du lịch, mình chọn Hội An là nơi đón năm mới. Không khí ở Hội An vừa trầm lắng, yên bình nhưng cũng rất vui, mình rất háo hức cùng mọi người chờ đón khoảnh khắc giao thừa. Năm mới, tôi mong muốn tình hình kinh tế ổn hơi, để tất cả mọi người có cuộc sống tốt hơn." - chị Phan Vũ Thúy Dương (du khách đến từ TP Hồ Chí Minh) chia sẻ.

L.T