TP Huế: 2 người chết, 6 người mất tích, ban hành công điện khẩn chống đuối nước

Mưa lũ kéo dài tại TP Huế khiến 2 người chết, 6 người mất tích. Trước tình hình nghiêm trọng, UBND TP Huế đã ban hành Công điện khẩn về phòng, chống đuối nước, yêu cầu các địa phương siết chặt công tác cảnh giới, bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân.

Tại phường Thuận An, khoảng 18h ngày 29/10, 4 người dân chèo ghe ra ngoài sạc pin điện thoại thì bị lật ghe. Hai người được cứu sống, hai cha con anh Nguyễn Cu B. (SN 1988) và cháu Nguyễn Hạo N. (SN 2018) bị nước cuốn trôi. Cùng ngày, tại phường Hương Trà, anh T.H.V.M. (SN 2007) và anh B.H.N.L. (SN 2007) đi xe máy qua đoạn ngập sâu trên Quốc lộ 1A thì bị cuốn xuống cống, anh M. mất tích.

leftcenterrightdel
 Lực lượng chức năng ở Huế đang tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Ảnh: V.D.

Trước đó, ngày 28/10, tại phường Thanh Thủy, Nguyễn Thanh Q. (SN 2001) và Lê Viết Thanh Q. (SN 2011) chèo ghe qua khu vực cầu Chùa thì bị lật, một người được cứu, người còn lại mất tích. Cùng ngày, tại xã Kim Trà, Nguyễn Văn Nhật Q. (SN 2011) và Nguyễn Hữu Th. (SN 2008) bị lật ghe, Th. bị nước cuốn trôi. Còn tại xã Đan Điền, anh Trần Tấn H. (SN 1990) cùng cha vợ đi lùa vịt thì bị lật ghe, anh H. mất tích.

Theo thống kê, toàn TP Huế có hơn 44.500 ngôi nhà bị ngập từ 0,5-2m. Các lực lượng công an, quân đội, dân quân đang khẩn trương cứu hộ, tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân vùng ngập sâu.

Trước nguy cơ đuối nước cao, ngày 30/10, Chủ tịch UBND TP Huế ban hành Công điện khẩn số 06/CD-UBND yêu cầu các xã, phường tăng cường rào chắn, cảnh giới tại khu vực nước xiết, ngập sâu; kiểm tra, hướng dẫn người dân không qua lại nơi nguy hiểm; đồng thời chịu trách nhiệm nếu để xảy ra thiệt hại.

Công an TP Huế được giao tăng cường chốt chặn, cảnh báo; lực lượng cứu hộ phải được trang bị đầy đủ phao, xuồng máy, dây cứu sinh... nhằm ứng phó kịp thời. Các cơ quan truyền thông được yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền kỹ năng phòng tránh đuối nước, thực hiện phương châm “tự quản tại chỗ, nâng cao cảnh giác”.

Đà Nẵng: Mưa lũ gây thiệt hại nặng, 7 người tử vong, nhiều khu dân cư bị cô lập

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, từ ngày 25 đến 28/10, trên địa bàn TP Đà Nẵng và khu vực lân cận có mưa rất to đến đặc biệt to, lượng mưa tại nhiều nơi vượt 1.000mm, gây ngập lụt nghiêm trọng và sạt lở trên diện rộng. Nhiều tuyến giao thông bị chia cắt, hàng trăm hộ dân vùng núi và hạ du bị cô lập.

leftcenterrightdel
Mưa lũ làm ngập nhà dân ở Thạnh Mỹ, TP Đà Nẵng.

Các điểm mưa lớn ghi nhận tại Trà Giáp 1.752mm, Phước Chánh 1.558mm, Phước Thành 1.517mm, xã Trà Leng 1.503mm và Phước Hiệp 1.459mm. Mưa lớn khiến sông Thu Bồn và Vu Gia dâng cao, nước lũ vượt mức báo động III, gây ngập sâu nhiều khu dân cư, thiệt hại lớn về người và tài sản.

Theo thống kê sơ bộ, mưa lũ làm 7 người chết (4 trường hợp tử vong trực tiếp do thiên tai, 3 trường hợp đang xác minh), 21 người bị thương. Trong đó, cháu Hồ Minh Đăng (SN 2017, xã Trà Tập) bị trượt chân ngã xuống cống; chị Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 2000, xã Hòa Tiến) bị trôi tại sông Yên; cụ Nguyễn Thị A (SN 1932, xã Đại Lộc) tử vong do ngã trong nhà ngập nước; anh Lê Tấn Hoàng (SN 1985, phường Hội An Đông) bị điện giật.

Toàn TP có 94 ngôi nhà bị hư hỏng, tập trung tại các xã Trà Leng (37), Bến Giằng (42), Việt An (3), Nam Giang (4) và Thăng Trường (4). Ngoài ra, mưa lũ làm chết, cuốn trôi 25 con gia súc, gần 8.000 con gia cầm; gây thiệt hại hơn 55ha lúa, 415ha rau màu và 5ha nuôi trồng thủy sản.

leftcenterrightdel
 Sáng 30/10, đồng chí Thường trực Ban Bí thư - Trần Cẩm Tú kiểm tra công tác khắc phục sạt bờ kè An Lương xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng và động viên người dân.

Về hạ tầng, khoảng 1.880m đường bị hư hỏng; 62.845m³ đất đá sạt lở trên các tuyến quốc lộ 14B, 14D, 14E, 14H, 14G, 24C, 40B và nhiều tuyến tỉnh lộ. Tại phường Hội An Tây và Hội An Đông, bờ biển bị sạt lở dài 3.450m, xâm thực sâu từ 25–30m. Xã Xuân Phú bị vỡ đoạn đê sông Ly Ly khoảng 20m, uy hiếp 48 hộ dân; bờ kè An Lương (xã Duy Nghĩa) sạt lở 4 vị trí với khối lượng khoảng 1.160m³ đất đá, bê tông.

UBND TP Đà Nẵng đã chỉ đạo Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải phối hợp cùng các lực lượng quân đội, công an khẩn trương khắc phục hậu quả, tập trung thông tuyến các đoạn quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở, đồng thời hỗ trợ lương thực, nước sạch, nhu yếu phẩm cho người dân vùng bị ảnh hưởng. Chính quyền các quận, huyện đang tiếp tục thống kê thiệt hại, triển khai biện pháp ổn định đời sống, khôi phục sản xuất sau mưa lũ.

Xuân Nha