Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt, sạt lở tại nhiều địa phương thuộc Quân khu 5. Bộ Tư lệnh Quân khu tổ chức hội nghị triển khai ứng phó, huy động lực lượng giúp dân di dời, khắc phục hậu quả, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài gây ngập lụt, sạt lở đất nghiêm trọng tại nhiều địa phương trên địa bàn Quân khu 5. Trước diễn biến phức tạp, sáng 28/10, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức hội nghị trực tuyến tại 20 điểm cầu để triển khai công tác ứng phó, khắc phục mưa lũ.

leftcenterrightdel
 Bộ Tư lệnh Quân khu 5 họp triển khai công tác ứng phó, khắc phục mưa lũ.

Theo báo cáo, lượng mưa tại khu vực từ TP Đà Nẵng đến phía Bắc tỉnh Quảng Ngãi từ 191,8mm đến 537,8mm khiến lũ trên nhiều sông dâng cao, có nơi đạt mức báo động 3. Mưa lũ gây ngập tại 32 điểm thuộc 24 xã và sạt lở đất tại 34 điểm thuộc 15 xã.

Lực lượng vũ trang Quân khu đã triển khai phương án, huy động hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ, dân quân cùng phương tiện hỗ trợ chính quyền, Nhân dân di dời, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Tại hội nghị, Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5 yêu cầu quán triệt phương châm “4 tại chỗ” để giảm thiểu thiệt hại, sớm khôi phục đời sống Nhân dân. Các đơn vị phải nắm chắc tình hình thời tiết, xác định rõ khu vực nguy cơ cao, bố trí lực lượng phù hợp và hiệp đồng chặt chẽ với địa phương.

Tư lệnh Quân khu nhấn mạnh bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện trong quá trình làm nhiệm vụ, nhất là ban đêm và tại các địa bàn hiểm trở. Các đơn vị phải chủ động dự trữ nhu yếu phẩm, trang bị phục vụ ứng cứu. Sau mưa lũ cần phối hợp địa phương khử khuẩn, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, khắc phục giao thông, trường học, trạm xá để nhanh chóng ổn định cuộc sống.

leftcenterrightdel
 Cán bộ, chiến sĩ giúp dân khắc phục hậu quả của mưa lũ.

Đại tá Lương Đình Chung - Chính ủy Quân khu 5 biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm của Bộ CHQS các địa phương và các đơn vị đã phối hợp hiệu quả với chính quyền, kịp thời ứng phó, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Đồng chí Chính ủy khẳng định, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Khu 5” luôn sáng ngời bởi tinh thần vì Nhân dân phục vụ. Mỗi hành động trong lúc khó khăn là thước đo bản lĩnh và niềm tin Nhân dân dành cho Quân đội.

Trước đó, tối 27/10, Bộ Tư lệnh Quân khu họp triển khai phương án phòng, chống mưa lũ. Tính đến tối 27/10, tại TP Đà Nẵng có 42 xã, phường bị ngập, di dời 622 hộ với 2.402 nhân khẩu. Tại tỉnh Quảng Ngãi có 7 xã, phường ngập, di dời 106 hộ với 248 nhân khẩu. Mưa lũ làm mất tích 6 người và ảnh hưởng đến 728 hộ với 2.650 nhân khẩu.

Bộ Tư lệnh Quân khu chỉ đạo Bộ CHQS TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ ứng cứu Nhân dân vùng rốn lũ. Đồng thời thành lập 5 đoàn công tác đến địa bàn trọng điểm để kiểm tra, nắm tình hình, chỉ đạo chống ngập và sạt lở đất.

Đại tá Lương Đình Chung yêu cầu hỗ trợ Nhân dân phân luồng giao thông, di chuyển tài sản và người dân khỏi vùng nguy hiểm, hạn chế thấp nhất thiệt hại. Các cơ quan Quân khu cần hiệp đồng với lực lượng Bộ Quốc phòng, Bộ Công an sẵn sàng cơ động cứu hộ, tiếp tế lương thực cho người dân bị cô lập.

Về diễn biến thời tiết, đến 9h sáng nay, lũ trên sông Hương đang dao động ở mức cao. Lũ trên sông Vu Gia và sông Trà Khúc đang xuống. Lũ trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu dao động ở mức đỉnh, tương đương năm 2007 (5,39m) và sẽ xuống chậm trong 6 giờ tới. Ngập sâu diện rộng tại TP Huế và TP Đà Nẵng còn duy trì trong vài ngày tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất từ TP Huế đến Quảng Ngãi.

leftcenterrightdel
 Ảnh hưởng của mưa lũ, một số khu vực hạ du của TP Đà Nẵng vẫn đang chìm trong biển nước. (Ảnh: Giang Thanh).

Đại tá Nguyễn Văn Hòa - Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cho biết, đến tối 27/10, Quân khu đã điều động 6.293 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân cùng hơn 300 phương tiện, gồm xe chuyên dụng, thiết bị thông tin liên lạc và UAV tiếp cận các vị trí trọng yếu để triển khai cứu hộ kịp thời.

Lực lượng Quân khu phối hợp Sở Xây dựng TP Đà Nẵng triển khai biện pháp khắc phục giao thông, bảo đảm an toàn đi lại cho Nhân dân. Với các hộ dân phải di dời, Quân khu phối hợp chính quyền địa phương thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, bố trí tạm thời tại trụ sở chính quyền, nhà sinh hoạt cộng đồng và cung cấp đủ lương thực, nước uống. Đại tá Nguyễn Văn Hòa khẳng định, các lực lượng đã sẵn sàng mọi phương án, sẵn sàng cơ động mọi lúc, mọi nơi để giúp đỡ đồng bào.

Xuân Nha