Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 23/3/2024

Ngày 23/3, không khí lạnh suy yếu ở miền Bắc khiến nền nhiệt tiếp tục tăng, bên cạnh đó sương mù và mưa phùn gia tăng trở lại vào sáng sớm. Mức nhiệt thấp nhất khu vực này dao động từ 17-20 độ. Đến trưa và chiều, một số nơi hửng nắng mức nhiệt cao nhất có thể lên đến 27 độ C, riêng khu Tây Bắc 27-29 độ C.

Cảnh báo Phía Tây Bắc Bộ sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đến trưa, mưa giảm và nền nhiệt tăng cao dao động từ 27-29 độ C. 

Trong khi đó, từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên dự báo hôm nay trời nắng nhiều. Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C. Từ ngày mai (24/3), nắng nóng có khả năng mở rộng ra khu vực miền Tây Nam Bộ.

leftcenterrightdel
 Bắc Bộ sương mù rải rác.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, Tây Bắc 27-29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù sáng sớm. Riêng vùng núi mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; cao nhất 24-27 độ C. 

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, riêng vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 27-30 độ C, phía Nam 30-33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm mưa rào, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng; đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C; riêng miền Đông 35-37 độ C.

N.H(T/h)