Điểm tin không khí lạnh nổi bật trong ngày và đêm 24/2/2024

Hôm nay là ngày thời tiết phía Bắc giảm nhiệt sâu nhất trong đợt không khí lạnh này. Có nơi nhiệt độ giảm xuống mức 11 độ C. Tại Hà Nội, mức nhiệt thấp nhất xuống mức 16-18 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo trạng thái mưa phùn, mưa nhỏ ở miền Bắc kéo dài nhiều ngày tới. Đến khoảng ngày 27/2, không khí lạnh tăng cường tiếp tục gây giảm nhiệt cho khu vực. 

Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế mưa vài nơi, đêm và sáng trời lạnh.

Trên biển, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4 m, biển động.

leftcenterrightdel
Hà Nội trời rét và có mưa. Nguồn ảnh: congthuong.vn

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mưa và mưa nhỏ; gió Đông Bắc cấp 2-3; trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17-19 độ C.
Phía Tây Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác. Trong đó, Điện Biên, Lai Châu mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, Tây Bắc 26-29 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác. Trong đó, Điện Biên, Lai Châu mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, Tây Bắc 26-29 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2-3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C; cao nhất 17-20 độ C. 

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, mưa rải rác, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, cao nhất 25 - 27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Khu vực Tây Nguyên đêm không mưa, ngày nắng; gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa, miền Đông nắng nóng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, miền Đông 34-36 độ C.

N.H(T/h)