leftcenterrightdel
 Một cá thể tê tê được thả về với tự nhiên. 

Ngày 21/2/2024, Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai (xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu) phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương và Tổ chức Bảo vệ động vật hoang dã WAR tiến hành thả nhiều cá thể động vật rừng về môi trường tự nhiên trong địa bàn quản lý của Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai. 

Theo đó cơ quan chức năng đã thả 1 tê tê Java nặng 2,8kg; 1 rùa răng nặng 4kg; 2 trăn gấm nặng 16kg; 1 khỉ mặt đỏ nặng 5kg; 1 khỉ đuôi dài nặng 1,5kg và 1 khỉ đuôi lợn nặng 5kg.

Tại thời điểm được thả, tình trạng sức khỏe của 7 cá thể động vật rừng đều bình thường, vận động tốt, đủ điều kiện để có thể sinh tồn trong môi trường tự nhiên. Địa điểm thả là rừng tự nhiên, gần suối, có thức ăn, nước uống đầy đủ, phù hợp với đặc tính sống của loài.

Theo Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai, từ đầu năm 2024 đến nay, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh tổ chức thả 3 đợt với 53 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên; trong đó, có nhiều cá thể thuộc loại quý hiếm như: vượn má hung, tê tê Java, cu li nhỏ, kỳ đà vân, kỳ đà hoa, khỉ đuôi dài, khỉ đuôi lợn, trăn gấm, khỉ mặt đỏ, mèo rừng…

Được biết, đa số những cá thể động vật hoang dã trên chủ yếu do người dân tự nguyện giao nộp cho các cơ quan chức năng.

Việt An