Trong bối cảnh nền kinh tế phát triển không đồng đều, lực lượng lao động tự do ngày càng gia tăng. Đây là đối tượng không có chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, nhưng họ lại đối mặt với nhiều rủi ro trong cuộc sống. Vì vậy, việc thu hút lao động tự do tham gia BHXH tự nguyện trở thành mục tiêu quan trọng để mở rộng hệ thống an sinh xã hội và ổn định cuộc sống của người dân khi về già.

Chợ truyền thống: Trung tâm thu hút lao động tự do

Chợ truyền thống, nơi tập trung đông đảo các tiểu thương và lao động tự do, là môi trường thuận lợi để triển khai các chính sách BHXH tự nguyện. Đặc biệt, tại các khu chợ này, người lao động thường phải tự lo liệu cuộc sống mà không có các chính sách hỗ trợ lâu dài như bảo hiểm. BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế đã nhận thức được tiềm năng này và phối hợp với các đại lý thu để tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, với mục tiêu xây dựng mạng lưới an sinh rộng khắp.

leftcenterrightdel
 Tuyên truyền các chính sách BHXH tự nguyện đến tiểu thương chợ Thuận An.

Một trong những điểm sáng trong công tác tuyên truyền là chợ Thuận An, phường Thuận An, thành phố Huế. Nơi đây có hơn 200 hộ kinh doanh với nhiều ngành nghề khác nhau. Các nhân viên thu BHXH tỉnh đã triển khai linh hoạt các hình thức tuyên truyền nhằm giúp tiểu thương nắm rõ quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện. Họ tiếp cận người dân thông qua nhiều kênh thông tin như tuyên truyền trực tiếp, phát thanh, mạng xã hội, và đặc biệt là các cuộc đối thoại nhóm nhỏ ngay tại chợ.

Chị Nguyễn Thị Thủy, tiểu thương bán áo quần may sẵn tại chợ Thuận An, chia sẻ rằng do thu nhập không ổn định nên chị lo lắng cho cuộc sống sau khi không còn khả năng lao động. Sau khi được các nhân viên BHXH tư vấn về chính sách BHXH tự nguyện, chị Thủy đã quyết định tham gia với mức đóng gần 300 ngàn đồng mỗi tháng. “Mỗi ngày tôi chỉ đóng khoảng 10 ngàn đồng, khi về già có lương hưu và được cấp thẻ BHYT miễn phí. Như vậy, tôi không phải phụ thuộc vào con cháu”, chị Thủy cho biết.

Tuyên truyền linh hoạt mở rộng đối tượng tham gia

Tại các khu chợ lớn như chợ Đông Ba, một trong những trung tâm mua sắm lớn nhất Huế với hơn 2.700 hộ kinh doanh, BHXH tỉnh đã phối hợp với các đơn vị dịch vụ thu để tổ chức các đợt tuyên truyền lưu động. Các hoạt động này nhằm tiếp cận không chỉ tiểu thương mà còn cả khách hàng đến chợ, giúp lan tỏa thông tin về BHXH tự nguyện.

Chị Minh Tâm, tiểu thương ngành hàng đặc sản tại chợ Đông Ba, chia sẻ rằng chị đã tham gia BHXH tự nguyện với mức đóng hơn 500 ngàn đồng/tháng. Khi đến tuổi nghỉ hưu, chị dự kiến nhận gần 2 triệu đồng mỗi tháng và được cấp BHYT trọn đời. Điều này giúp chị an tâm hơn về cuộc sống sau khi không còn khả năng lao động.

Công tác truyền thông tại các khu chợ không chỉ dừng lại ở việc tiếp cận từng tiểu thương, mà còn được lồng ghép qua các kênh truyền thanh và loa phóng thanh tại chợ. Ông Nguyễn Việt, Trưởng ban quản lý chợ Thuận An, cho biết các nhân viên thu tiền ở chợ cũng được khuyến khích lồng ghép nội dung tuyên truyền về chính sách BHXH đến từng hộ kinh doanh. Nhờ vậy, ngày càng có nhiều tiểu thương tham gia BHXH tự nguyện, với hàng chục người trong ban quản lý và các hộ tiểu thương đã đăng ký.

leftcenterrightdel
 BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng diện bao phủ BHXH tự nguyện đến toàn bộ lực lượng lao động tự do trên địa bàn.

Với các giải pháp linh hoạt, BHXH tỉnh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong việc mở rộng diện bao phủ BHXH tự nguyện. Hiện tại, số người tham gia BHXH tự nguyện đã đạt hơn 18.500 người, chiếm 55% kế hoạch đề ra. Điều này cho thấy hiệu quả của việc sử dụng nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp với từng địa phương và từng đối tượng lao động khác nhau.

Một trong những điểm mới trong chính sách BHXH là quy định về quyền lợi của lao động tham gia BHXH tự nguyện khi sinh con. Theo Luật BHXH sửa đổi, lao động nữ và nam khi tham gia BHXH tự nguyện đủ điều kiện sẽ được hưởng trợ cấp 2 triệu đồng cho mỗi đứa con sinh ra. Quy định này giúp nâng cao tính hấp dẫn của chính sách BHXH tự nguyện, đồng thời khuyến khích người dân tham gia nhiều hơn.

Nâng cao hiệu quả tuyên truyền thông qua đại lý thu

Công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện được thực hiện một cách đồng bộ, bài bản nhờ vào sự phối hợp chặt chẽ giữa BHXH tỉnh và các đại lý thu. Tại các phường, xã, và đặc biệt là các chợ truyền thống, đại lý thu đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp cận từng người dân, từng tiểu thương, giúp họ hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia BHXH.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hương, Phó Giám đốc Công ty CP Bảo hiểm An Sinh Thừa Thiên Huế, cho biết công ty đã triển khai nhiều phương thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện từng địa phương, nhằm giúp người dân hiểu được lợi ích lâu dài của BHXH tự nguyện. Những lợi ích như lương hưu hàng tháng, thẻ BHYT miễn phí, và chế độ tử tuất cho người thân đã khiến ngày càng nhiều người lựa chọn tham gia BHXH tự nguyện.

Thời gian tới, BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng diện bao phủ BHXH tự nguyện đến toàn bộ lực lượng lao động tự do trên địa bàn. Để đạt được mục tiêu này, BHXH tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức đoàn thể, ngành, và các đại lý thu để triển khai chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia.

Một trong những ưu tiên là xây dựng hệ thống đại lý và nhân viên thu chuyên nghiệp, năng động, với khả năng tiếp cận và vận động hiệu quả. Đồng thời, BHXH tỉnh cũng sẽ khen thưởng những cá nhân, tập thể có sáng kiến và cách làm hay trong công tác tuyên truyền, nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng. Việc nêu gương những gia đình có nhiều người tham gia BHXH tự nguyện và BHYT cũng là cách tạo động lực cho người dân tự giác tham gia.

Linh hoạt trong công tác tuyên truyền đã giúp BHXH Thừa Thiên Huế đạt được những kết quả khả quan trong việc thu hút người lao động tự do tham gia BHXH tự nguyện. Không chỉ giúp tiểu thương và người lao động tự do ổn định cuộc sống khi về già, chính sách này còn góp phần mở rộng mạng lưới an sinh xã hội, tạo ra sự bền vững và an toàn cho mọi người dân.

Bảo Hân