Chiều 30/1, một lãnh đạo UBND xã Cư M’ta (huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn vừa có trường hợp tử vong do lật thuyền, đuối nước.

leftcenterrightdel
 Hiện trường xảy ra vụ việc. 

Nạn nhân là ông Y.T.N. (SN 1970, trú tại buôn Hai, xã Cư M’ta).

Thông tin từ chính quyền địa phương cho biết, ông Y.T. nghề làm ruộng, có làm thêm nghề đánh lưới trên địa bàn để cải thiện cuộc sống.

Vào sáng 30/1, ông Y.T. chèo thuyền ra hồ Krông Jing (thuộc xã Cư M’ta), cách nhà hơn 1km để đánh lưới như thường lệ. Tuy nhiên, trong lúc đánh lưới không may thuyền của ông Y.T. bị lật.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân đã báo cho chính quyền địa phương đến hỗ trợ.

Sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo UBND xã Cư M’ta đã đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu hộ nhưng do hồ nước sâu, rộng nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Đến 11h30’ cùng ngày, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể ông Y.T. và bàn giao cho người nhà lo hậu sự.

Sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương đã đến động viên, thăm hỏi, chia buồn với gia đình./.

Nguyễn Chính