    |
 |
| Hình ảnh tại buổi làm việc. |
Tại cuộc họp, các đơn vị đã báo cáo tiến độ xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức các hoạt động xúc tiến du lịch, quảng bá điểm đến, kết nối đường bay và thu hút du khách trong những tháng cuối năm 2026.
Theo đại diện Cảng hàng không quốc tế Liên Khương, sân bay sẽ chính thức hoạt động trở lại từ ngày 19/8/2026. Dự kiến giai đoạn cuối năm sẽ có khoảng 36 - 40 chuyến bay mỗi ngày, phục vụ khoảng 816.000 lượt hành khách trong bốn tháng cuối năm.
Trong giai đoạn đầu, tỉnh Lâm Đồng sẽ tập trung phối hợp với các hãng hàng không để nghiên cứu khôi phục những đường bay từng khai thác hiệu quả. Các tuyến kết nối Đà Lạt với Thanh Hóa, Huế, Cần Thơ và Phú Quốc được xác định là những ưu tiên trước mắt. Bên cạnh đó, các bên liên quan cũng sẽ nghiên cứu khả năng mở mới hoặc tăng tần suất các đường bay nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại và du lịch ngày càng tăng.
Liên quan đến công tác xúc tiến hàng không quốc tế, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh cho biết sẽ tiếp tục tập trung vào các thị trường đã có nguồn khách ổn định đến Lâm Đồng như Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc và Đài Loan. Đồng thời, đơn vị cũng đề xuất nghiên cứu mở rộng xúc tiến sang các thị trường có tiềm năng kết nối du lịch và đầu tư như Singapore, Nhật Bản và Hồng Kông nhằm đa dạng hóa nguồn khách quốc tế.
Đối với Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết sự kiện dự kiến diễn ra vào cuối tháng 12 với chủ đề “Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc”. Đây được kỳ vọng không chỉ là ngày hội văn hóa của người dân địa phương mà còn là điểm hẹn của du khách trong nước và quốc tế.
Đến nay, nhiều nội dung chuẩn bị cho lễ hội đã được các địa phương và đơn vị liên quan triển khai. Trong đó, việc tổ chức chợ hoa cùng hoạt động trang trí các tuyến đường hoa được xác định là những điểm nhấn quan trọng của Festival năm nay.
Tại cuộc họp, đại diện các doanh nghiệp du lịch cũng kiến nghị tỉnh tăng cường quảng bá hình ảnh, tiềm năng và lợi thế của địa phương ra thị trường quốc tế; đồng thời tập trung khai thác những thị trường có khoảng cách địa lý gần, thời gian bay ngắn và chi phí hợp lý nhằm gia tăng lượng khách đến tham gia các sự kiện, lễ hội cuối năm. Một số ý kiến cũng đề xuất xây dựng không gian triển lãm, hội chợ chuyên đề về hoa để nâng cao sức hấp dẫn đối với du khách.
Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc cho rằng việc Cảng hàng không quốc tế Liên Khương sớm hoạt động trở lại cùng hàng loạt sự kiện dự kiến diễn ra vào cuối năm sẽ tạo điều kiện thuận lợi để địa phương thúc đẩy phát triển du lịch, qua đó đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng GRDP ở mức hai con số.
Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết đối với hoạt động xúc tiến đường bay, từ hệ thống đường bay nội địa, mở rộng các tuyến mới đến việc chuẩn bị dịch vụ mặt đất, lịch khai thác, công tác truyền thông và các sản phẩm du lịch đi kèm.
Đối với chuỗi hoạt động dự kiến triển khai từ tháng 9 trở đi, đặc biệt là Festival Hoa Đà Lạt, các cơ quan, đơn vị cần chủ động hoàn thiện phương án tổ chức, nguồn lực, kinh phí và thành phần tham gia ngay từ bây giờ, bảo đảm các sự kiện được triển khai đồng bộ, tạo dấu ấn và sức lan tỏa rộng, góp phần thu hút du khách trong nước và quốc tế đến với Lâm Đồng trong mùa du lịch cuối năm.