Sáng 30/1, ông Lê Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng. 

leftcenterrightdel
 Hiện trường xảy ra vụ hoả hoạn.

Theo đó, khoảng 23h30 ngày 29/1, ngọn lửa bùng phát tại ngôi nhà ở 2 tầng của vợ chồng anh T. Người chồng khi phát hiện hỏa hoạn đã tìm cách dập lửa và gọi người ứng cứu.

Tuy nhiên, ngọn lửa bùng phát mạnh, nhiều đồ đạc, tài sản trong nhà bị thiêu rụi khiến người vợ và 2 đứa con nhỏ của anh T. đã tử vong. 3 người tử vong gồm: Chị L. sinh năm 1984; con trai lớn sinh năm 2013 và con trai thứ hai sinh năm 2018.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn khu vực 4 đã huy động 3 xe chữa cháy đến hiện trường, người dân cũng đã dùng vòi nước, hỗ trợ ngăn ngọn lửa cháy lan.

Được biết, ngôi nhà của vợ chồng anh T. ngoài để ở còn là nơi sửa chữa xe máy. Lãnh đạo huyện Vĩnh Lộc đã có mặt trong đêm để chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ cháy. Dự đoán ban đầu, nguyên nhân cháy là do chập điện.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan Công an điều tra làm rõ.

Đinh Huê