Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 30/1, tàu cá QNg-94123 TS, do ông Lê Quang Chưởng (SN 1970, ở phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi), làm chủ tàu, đang neo đậu tại sông Bài Ca, xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi, bất ngờ bốc cháy, chưa rõ nguyên nhân. Ngọn lửa sau đó đã lan sang 3 tàu cá gần kề gồm tàu QNg-97138 TS, QNg-92927 TS, QNg-92369 TS, chủ tàu tại xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi.

leftcenterrightdel
 Lực lượng chức năng chữa cháy tại hiện trường.

Ngay khi phát hiện đám cháy, ngư dân đã nỗ lực dập lửa và báo cho lực lượng chức năng. Nhận được thông tin, Công an tỉnh Quảng Ngãi và Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ đã điều động lực lượng, phương tiện chữa cháy chuyên dụng cơ động đến hiện trường tổ chức chữa cháy. Tuy nhiên, do một số tàu cá đã tích trữ nhiên liệu cho chuyến biển đầu năm mới 2022 nên tạo ra nguồn phát cháy dữ dội, gây khó khăn cho công tác chữa cháy.

Đến 5 giờ 30 phút, ngày 31/1, vụ cháy cơ bản được dập tắt. Tuy nhiên, trong đó có 1 tàu cá bị cháy rụi hoàn toàn và các tàu khác bị ảnh hưởng. Ước tính thiệt hại do vụ cháy gây ra là khoảng hơn 5 tỉ đồng.

X.N