    |
 |
| Lực lượng chức năng thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ. Ảnh CAHP |
Thực hiện Kế hoạch số 453/KH-BCA-C06 ngày 8/6/2026 của Bộ Công an và Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 4/6/2026 của UBND TP Hải Phòng, Công an TP Hải Phòng đã mở đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin.
Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Hải Phòng được giao làm đơn vị thường trực, tham mưu, hướng dẫn và đôn đốc triển khai. Đơn vị đã phối hợp Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an cùng các sở, ngành, địa phương xây dựng lịch trình, chuẩn bị nhân lực, phương tiện và các điều kiện phục vụ thu nhận mẫu.
Tại cơ sở, lực lượng chức năng tiến hành rà soát, xác minh thông tin về liệt sĩ, thân nhân và quan hệ huyết thống, bảo đảm lấy mẫu đúng người, đầy đủ và chính xác. Các trường hợp được lựa chọn theo thứ tự ưu tiên, gồm mẹ đẻ của liệt sĩ, bà ngoại ruột, anh chị em ruột cùng mẹ và những thân nhân có quan hệ huyết thống phù hợp.
Sau khi thu nhận mẫu sinh phẩm, lực lượng Công an đồng thời tiếp nhận phiếu đề nghị giải quyết thủ tục về căn cước, hướng dẫn thân nhân hoàn thiện hồ sơ đăng ký và giấy đồng thuận sử dụng dịch vụ giải mã gen di truyền. Việc kết hợp các thủ tục giúp hạn chế thời gian đi lại, nhất là đối với người cao tuổi.
Với những thân nhân sức khỏe yếu hoặc gặp khó khăn trong di chuyển, các tổ công tác đến tận gia đình lấy mẫu hoặc bố trí phương tiện đưa đón đến địa điểm thu nhận.
Để bảo đảm tiến độ, UBND TP Hải Phòng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành và địa phương. Sở Nội vụ phối hợp rà soát, làm sạch thông tin về liệt sĩ; Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố xác minh thông tin liên quan đến phần mộ, hài cốt liệt sĩ.
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng và các tổ chức thành viên tăng cường vận động thân nhân đồng thuận tham gia, hỗ trợ người cao tuổi đi lại và hoàn thiện hồ sơ. Chính quyền các xã, phường, đặc khu tổ chức thống kê danh sách, chuẩn bị địa điểm, phương tiện, nhân lực, y tế và hậu cần.
    |
 |
| Thân nhân liệt sĩ với niềm hy vọng ngày người thân được trở về với đúng tên tuổi, quê hương. Ảnh: CAHP |
Công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh nhằm giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa của việc xây dựng dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ. Đây không chỉ là hoạt động tri ân mà còn cho thấy hiệu quả của việc ứng dụng khoa học, công nghệ, dữ liệu dân cư và Đề án 06 trong thực hiện chính sách an sinh xã hội.
Toàn bộ quá trình thu nhận, vận chuyển, phân tích và cập nhật dữ liệu được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và yêu cầu bảo mật.
Trong đợt 1, diễn ra từ ngày 27/6 đến 4/7/2026, Hải Phòng đã thu nhận hơn 20.000 mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính. Kết quả thể hiện sự phối hợp đồng bộ giữa lực lượng Công an, các sở, ngành, chính quyền địa phương, tổ chức đoàn thể và gia đình liệt sĩ.
Từ những mẫu sinh phẩm này, dữ liệu ADN sẽ được phân tích, cập nhật để đối sánh với dữ liệu ADN của hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính. Khi kết quả đối sánh phù hợp, danh tính, quê quán của liệt sĩ có thể được xác định, mở ra cơ hội kết thúc hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của nhiều gia đình.
Phát huy kết quả đợt 1, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tiếp tục phối hợp Công an các đơn vị, địa phương và các sở, ngành rà soát, xác minh, đăng ký những trường hợp đủ điều kiện phục vụ các đợt thu nhận tiếp theo. Theo kế hoạch, công tác này sẽ được hoàn thành trong quý III/2026.
Hơn 20.000 mẫu sinh phẩm được thu nhận không chỉ tạo lập nguồn dữ liệu phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ, mà còn gửi gắm niềm hy vọng của hàng nghìn gia đình. Đây là sự kết nối giữa khoa học hiện đại với trách nhiệm của Nhà nước và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, góp phần đưa các liệt sĩ trở về với đúng tên tuổi, gia đình và quê hương.