Ngày 17/5, Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết, đang xử lý nhóm thanh niên nam nữ mở tiệc ma túy tại căn hộ chung cư trên địa bàn.

Trước đó, Công an phường An Hải Tây nhận tin báo từ người dân về việc trong thời gian 1 tuần trở lại đây, dù tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, trên địa bàn phường có một nhóm thanh niên  thường xuyên mở nhạc công suất lớn, nhảy múa tại chung cư An Trung 2 (đường Ngô Quyền, quận Sơn Trà), gây mất an ninh trật tự tại khu vực.

Qua theo dõi, khoảng 3h sáng 17/5, Công an phường An Hải Tây bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính căn hộ 8C22 thuộc chung cư nói trên. Tại đây, cảnh sát bắt quả tang 4 đối tượng gồm Phú Đôn H. (SN 1987), Nguyễn Xuân Kh. (SN 1998, cùng trú huyện Hướng, Quảng Trị), Trương Thị Diệu A. (SN 1996, trú quận Hải Châu), Nguyễn Thị Ph. (SN 1994, trú huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) đang phê pha ma túy.

leftcenterrightdel
 Lực lượng chức năng làm việc với nhóm thanh niên nam nữ mở tiệc ma túy tại căn hộ chung cư trên địa bàn. (ảnh: CA cung cấp)

Tại hiện trường, Công an còn thu giữ 1 bộ loa kẹo kéo gồm dàn loa con, loa bass, đèn nháy,… Tại cơ quan điều tra, qua làm việc, các đối tượng thừa nhận đã mua ma tuý về để bay lắc.

Cùng ngày, Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết đã tham mưu UBND quận xử phạt 20 triệu đồng một cơ sở karaoke kinh doanh bất chấp mùa dịch. Theo đó, cơ sở Karaoke Holiday (địa chỉ 57 Ngô Văn Sở) bị phát hiện mở cửa phục vụ khách vào đêm ngày 6/5. Chủ cơ sở thừa nhận hành vi và cam kết thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch.

Theo thống kê của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng, từ ngày 5/5 đến nay, các địa phương đã xử phạt 272 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch với số tiền 554 triệu đồng.

Mộc Lan