Bà Huỳnh Thị Kim Bình – Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Định bị UBND tỉnh Bình Định ra quyết định miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm này kể từ ngày 1/9/2021. Bà Huỳnh Thị Kim Bình là người liên quan đến vụ Giám đốc Sở Du lịch Bình Định và Phó Cục trưởng Cục thuế Bình Định chơi golf giữa mùa dịch.

leftcenterrightdel
 Giữa lúc TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đang tạm dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao ngoài trời, công cộng để chống dịch COVID-19 thì 2 cán bộ lại đi chơi golf. Ảnh minh họa.

Theo đó, giải trình của ông Nguyễn Công Thành - Phó Cục trưởng Cục thuế Bình Định về việc mình đi chơi golf giữa lúc TP Quy Nhơn tỉnh Bình Định đang tạm dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao ngoài trời, công cộng để chống dịch COVID-19 là do nhận được giấy mời khảo sát sân golf từ Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Định.

Giấy mời này do bà Huỳnh Thị Kim Bình, Giám đốc trung tâm ký mời ông tham gia buổi khảo sát thực địa tại một hệ thống sân golf ở TP Quy Nhơn vào lúc 14h ngày 1/8. Sau khi nhận giấy mời, ông đã tham gia buổi khảo sát cùng ông Nguyễn Văn Dũng - Giám đốc Sở Du lịch cùng 2 chủ doanh nghiệp ở TP Quy Nhơn và 4 nhân viên do ban quản lý sân golf bố trí.

Tuy nhiên, kết luận của Ủy ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Bình Định cho biết, bà Huỳnh Thị Kim Bình, với vai trò, trách nhiệm là Phó Bí thư Chi bộ Sở Du lịch Bình Định, Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Định đã trực tiếp soạn thảo, ký ban hành giấy mời của Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Định để hợp thức hóa vi phạm của ông Nguyễn Văn Dũng - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở Du lịch và một số đảng viên khác.

Quá trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với bà Huỳnh Thị Kim Bình, bà còn gây khó khăn, thiếu hợp tác với Tổ kiểm tra. Việc làm này vi phạm quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm; vi phạm quy chế làm việc của Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Định.

leftcenterrightdel
 Bà Huỳnh Thị Kim Bình vừa bị cách chức Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Định. Ảnh: Đức Anh. NLĐ

Từ những sai phạm nêu trên, UBKT Tỉnh ủy Bình Định quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với bà Huỳnh Thị Kim Bình. Đồng thời, UBND tỉnh Bình Định cũng ban hành văn bản miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Định đối với bà Bình kể từ ngày 1/9/2021.

Trước đó, như báo Bảo vệ pháp luật đã đưa tin, ngày 31/8 tại kỳ họp thứ 13, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Bình Định đã xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm ở Sở Du lịch và Cục Thuế tỉnh Bình Định. UBKT Tỉnh ủy Bình Định cho biết, ông Nguyễn Văn Dũng - Giám đốc Sở Du lịch, ông Nguyễn Công Thành - Phó Cục trưởng Cục thuế Bình Định đã cùng 2 người khác đi chơi golf  trong thời gian TP Quy Nhơn tỉnh Bình Định đang tạm dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao ngoài trời, công cộng để chống dịch COVID-19.

Bà Huỳnh Thị Kim Bình - Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Định đã trực tiếp soạn thảo, ký ban hành giấy mời của Trung tâm để hợp thức hóa, nhằm giúp ông Nguyễn Văn Dũng và một số đảng viên khác báo cáo sai sự thật, che giấu khuyết điểm, vi phạm, đối phó với tổ chức đảng trong quá trình kiểm tra.

leftcenterrightdel
Ông Nguyễn Văn Dũng - Giám đốc Sở Du lịch Bình Định. Ảnh: D.N 

Theo UBKT Tỉnh ủy Bình Định, vi phạm của những người nêu trên là nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị nơi các đồng chí sinh hoạt, công tác vì vậy đã tiến hành xem xét thi hành kỷ luật. UBKT Tỉnh ủy Bình Định quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với các ông Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Công Thành và bà Huỳnh Thị Kim Bình.

Sau đó, UBND tỉnh Bình Định cũng có quyết định miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Du lịch đối với ông Nguyễn Văn Dũng kể từ ngày 1/9 và điều động đến Sở Nội vụ chờ phân công công tác. Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Định đối với bà Huỳnh Thị Kim Bình kể từ ngày 1/9. UBKT Tỉnh ủy Bình Định cũng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy có văn bản đề nghị Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính xem xét, xử lý về chính quyền đối với vi phạm ông Nguyễn Công Thành - Phó Cục trưởng Cục thuế Bình Định.

X.N