Như Báo Bảo vệ pháp luật đã thông tin, chiều 28/10, xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn (Quảng Nam) khiến 13 người chết và mất tích. Do ảnh hưởng của bão số 9, đường vào xã Phước Lộc và Phước Thành bị chia cắt khiến khoảng 3.000 hộ dân tại đây bị cô lập nhiều ngày.

Hàng trăm chiến sĩ bộ đội, dân quân và người dân cõng hàng tấn gạo vượt rừng tiếp tế, trong khi đó các chuyến hàng cứu trợ bằng máy bay cũng được triển khai. Đến sáng 3/11, có 9 nạn nhân  trong vụ sạt lở này được tìm thấy thi thể, 4 nạn nhân còn mất tích.

leftcenterrightdel
 Hiện trường vụ sạt lở tại xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn

Danh tính 9 nạn nhân được tìm thấy thi thể gồm: Hồ Thị Dung (38 tuổi, trú thôn 3): Tìm thấy thi thể ngày 29/10. Hồ Thị Dáy (58 tuổi, trú thôn 3): Tìm thấy thi thể ngày 1/11. Hồ Văn Cưng (9 tuổi, trú thôn 3): Tìm thấy thi thể ngày 29/10. Hồ Thị Bạch (9 tuổi, trú thôn 3): Tìm thấy thi thể ngày 2/11. Hồ Anh Tuấn (7 tuổi, trú thôn 3): Tìm thấy thi thể ngày 29/10. Hồ Quang Thái (4 tuổi, trú thôn 3): Tìm thấy thi thể ngày 29/10.

Hồ Thị Yến Nhi (6 tuổi, trú thôn 3): Tìm thấy thi thể ngày 2/11. Hồ Văn Trót (9 tuổi, trú thôn 3): Tìm thấy thi thể ngày 29/10 Hồ Văn Độ (28 tuổi, trú thôn 1, Phó Bí thư Đoàn xã): Tìm thấy thi thể ngày 2/11. Hồ Văn Độ (28 tuổi, trú thôn 1, Phó Bí thư Đoàn xã): Tìm thấy thi thể ngày 2/1. Hồ Văn Trót (9 tuổi, trú thôn 3): Tìm thấy thi thể ngày 29/10.

4 nạn nhân còn mất tích gồm: Hồ Thị Giấy (51 tuổi, trú thôn 3); Hồ Thị Dế (58 tuổi, trú thôn 3); Hồ Thị Hôi (40 tuổi, trú thôn 3) và Hồ Văn Sợ (25 tuổi, trú thôn 1, Phó ban Dân vận xã).

Tại điểm sạt lở xã Trà Leng huyện Nam Trà My, hiện Lực lượng Công an Quảng Nam với hơn 100 cán bộ, chiến sĩ, Công an huyện Nam Trà My, Bắc Trà My và Công an xã Trà Leng vẫn đang bám sát hiện trường, tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích.

Như vậy kể từ ngày 30/10 đến nay, chưa có thêm nạn nhân mất tích nào tại vụ sạt lở đất tại xã Trà Leng được tìm thấy. Hiện vụ sạt lở tại xã Trà Leng cơ quan chức năng đã tìm thấy 8 thi thể, 33 người được tìm thấy còn sống, 14 người còn mất tích.

Xuân Nha