Tại Tòa thánh Ngọc Sắc, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, một buổi tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện và bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình đã thu hút sự tham gia của các vị chức sắc, chức việc. Đây là một hoạt động quan trọng nằm trong chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc và tín đồ tôn giáo tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình, giai đoạn 2024-2025. Chương trình được thực hiện bởi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) tỉnh và BHXH tỉnh Cà Mau, với mục tiêu nâng cao nhận thức về chính sách an sinh xã hội cho đồng bào tôn giáo.

leftcenterrightdel
 Các chức sắc, chức việc tại Toà thánh Ngọc Sắc tìm hiểu về chính sách BHXH tự nguyện. Ảnh: Trầm Nghĩ

Trong buổi tuyên truyền, các chức sắc và chức việc đã được đội ngũ nhân viên BHXH huyện Thới Bình chia sẻ những thông tin mới về chính sách BHXH, BHYT. Họ cũng được giải thích cụ thể về các lợi ích, rủi ro liên quan đến việc tham gia hoặc không tham gia BHXH và BHYT. Những thông tin này không chỉ cung cấp cái nhìn sâu hơn về những quyền lợi mà còn giúp cộng đồng tôn giáo hiểu rõ tầm quan trọng của việc tham gia các chính sách bảo hiểm tự nguyện nhằm đảm bảo sự an toàn tài chính cho bản thân và gia đình.

Tặng sổ BHXH và kết quả tích cực

Nhân dịp này, BHXH tỉnh Cà Mau đã tặng 5 sổ BHXH tự nguyện cho các chức sắc, chức việc của Toà thánh Ngọc Sắc, thể hiện sự quan tâm và đồng hành của chính quyền đối với các cộng đồng tôn giáo. Sau buổi tuyên truyền, 16 chức sắc và chức việc đã đăng ký tham gia BHXH tự nguyện – một con số đáng khích lệ, cho thấy hiệu quả của hoạt động tuyên truyền này.

leftcenterrightdel
 BHXH tỉnh Cà Mau tặng 5 sổ BHXH tự nguyện cho các chức sắc, chức vị của Toà thánh Ngọc Sắc.

Ông Trần Hoàng Anh, Chánh trị sự Họ đạo Ngọc Sắc, là một trong những người tiên phong tham gia BHXH tự nguyện. Trước đây từng là viên chức nhà nước, ông Hoàng Anh đã quyết định tiếp tục đóng BHXH tự nguyện thay vì nhận BHXH một lần khi nghỉ công tác, để đảm bảo có lương hưu khi về già. Ông chia sẻ: “Được sự tư vấn của nhân viên BHXH, lồng ghép với sự truyền đạt từ chính quyền địa phương, tôi nhận thấy lợi ích lớn của việc tham gia BHXH tự nguyện. Khi lớn tuổi, việc tham gia BHXH tự nguyện không chỉ đảm bảo cho mình mà còn tránh làm gánh nặng cho con cái.”

Sự ủng hộ của chính quyền và các chức sắc tôn giáo đem an sinh cho đồng bào tôn giáo

 Tại Toà thánh Ngọc Sắc, nơi thường xuyên tổ chức các hoạt động tín ngưỡng, việc tuyên truyền chính sách an sinh xã hội như BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình đã nhận được sự đồng tình và ủng hộ từ các chức sắc. Bà Phạm Thị Minh Phương, Chánh phối sư và Phó trưởng ban Thường trực Hội thánh Cao đài Minh Chơn Đạo, nhấn mạnh: “Tôi luôn tuyên truyền về BHXH, BHYT cho đồng bào tôn giáo tại các kỳ sóc, vọng. Ban Thường trực Hội thánh cũng chỉ đạo các họ đạo trong toàn phái như Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang đẩy mạnh tuyên truyền để chức sắc, chức việc hiểu và tham gia BHXH tự nguyện cho bản thân và người thân.”

leftcenterrightdel
 Cộng tác viên của tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT tư vấn chính sách BHXH tự nguyện cho các chức sắc, chức việc tại Toà thánh Ngọc Sắc.

Việc tuyên truyền không chỉ giới hạn trong những buổi sinh hoạt lớn mà còn được lồng ghép vào các buổi lễ và hoạt động thường kỳ, tạo điều kiện cho các tín đồ nắm bắt rõ hơn về quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình.

Chính quyền địa phương, đặc biệt là Ủy ban Nhân dân xã Hồ Thị Kỷ, đã tích cực hỗ trợ và phối hợp cùng BHXH trong việc tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện. Ông Nguyễn Việt Bắc, Phó chủ tịch UBND xã Hồ Thị Kỷ, cho biết: “Tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện là một chủ trương quan trọng mà Đảng ủy và UBND xã luôn quan tâm. Với sự tham gia của toàn hệ thống chính trị, từ việc tổ chức tuyên truyền tại các buổi họp thôn, khu phố, cho đến việc lập nhóm đi từng nhà, từng ngõ, chúng tôi đã đạt được những kết quả tích cực.”

Trong năm nay, xã Hồ Thị Kỷ được giao chỉ tiêu phát triển 617 người tham gia BHXH tự nguyện và đến thời điểm hiện tại đã đạt 100% so với kế hoạch. Điều này minh chứng cho sự hưởng ứng mạnh mẽ từ người dân và các tổ chức tôn giáo. Ông Bắc cũng cho biết thêm, UBND xã sẽ tiếp tục phát động phong trào thi đua trong hệ thống chính trị để chính sách BHXH tự nguyện ngày càng lan toả đến từng hộ gia đình.

Sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng và các tổ chức tôn giáo đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, giúp đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, đặc biệt là các cộng đồng tôn giáo. Việc tích cực tuyên truyền, vận động không chỉ giúp người dân hiểu rõ hơn về quyền lợi của mình mà còn góp phần xây dựng niềm tin vào sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đời sống cộng đồng tôn giáo.

Hoạt động này là một bước tiến quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau, mang lại sự ổn định và an tâm cho người dân, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn.

Ngọc Anh